Thứ hai, 29/04/2024 | 02:56
RSS

Rời CLB CAHN, Nguyễn Xuân Nam có bến đỗ bất ngờ

Thứ năm, 07/03/2024, 07:13 (GMT+7)

Rời CLB CAHN vì không có nhiều cơ hội ra sân, Nguyễn Xuân Nam nhiều khả năng sẽ gia nhập CLB PVF-CAND để chơi ở giải Hạng Nhất Quốc gia. CLB PVF-CAND không phải đội bóng xa lạ với Nguyễn Xuân Nam khi anh từng khoác áo đội bóng này giai đoạn họ còn có tên là Phố Hiến.

Nguyễn Xuân Nam rời CLB CAHN

"Cuộc sống không có thất bại. Chỉ có thử thách. Tự hào khi được là một phần của tập thể những cầu thủ giỏi nhất CLB Bóng Đá Công An Hà Nội Tiếp tục cuộc phiêu lưu đầy thú vị của bản thân", tiền vệ Xuân Nam thông báo trên trang cá nhân. Phía dưới dòng thông báo, nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã vào chúc Nguyễn Xuân Nam thành công ở chặng đường tiếp theo.

Theo tìm hiểu, Nguyễn Xuân Nam đã đạt được thỏa thuận chia tay đội bóng ngành công an. Đây là điều không quá bất ngờ khi tiền đạo sinh năm 1994 này không còn được trọng dụng tại CLB CAHN. Cụ thể, qua 12 vòng đấu tại V.League 2023/2024, Nguyễn Xuân Nam ra sân 4 trận với tổng thời gian chỉ là 80 phút. Mùa trước, anh có 16 lần ra sân và ghi 1 bàn thắng.

Rời CLB CAHN, Nguyễn Xuân Nam có bến đỗ bất ngờ

Nguyễn Xuân Nam có quãng thời gian thi đấu không thành công trong màu áo CLB CAHN. Ảnh: FBNV.

Không muốn "đánh bóng ghế dự bị" tại CLB CAHN thêm nữa, Nguyễn Xuân Nam đã đề đạt nguyện vọng xin ra đi tìm bến đỗ. Theo thông tin từ bóng đá Plus, tiền đạo 30 này nhiều khả năng sẽ chuyển xuống chơi cho CLB PVF-CAND ở giải hạng Nhất theo dạng cho mượn. Hiện tại, đội bóng có trụ sở tại Hưng Yên cũng đang thiếu những tiền đạo có khả năng chạy chỗ thông minh và đọc tình huống khá như Nguyễn Xuân Nam...

Nguyễn Xuân Nam từng là tiền đạo triển vọng của bóng đá Hà Nội. Anh từng cùng Hà Nội T&T (tiền thân CLB Hà Nội) giành ngôi Á quân Siêu Cúp quốc gia 2016. Sau đó, anh sang Lào chơi bóng và chơi ấn tượng trong màu áo Vientiane FC, đồng thời giành ngôi á quân giải vô địch quốc gia Lào. Năm 2019, Nguyễn Xuân Nam giành danh hiệu Vua phá lưới hạng Nhất với 14 bàn ghi được cho CLB Phố Hiến (hiện giờ là CLB PVF-CAND).

Sau thành công cùng Phố Hiến, Nguyễn Xuân Nam gia nhập CLB TP.HCM để chinh chiến tại V.League. Anh ra sân tổng cộng 17 trận và ghi 4 bàn thắng cho đội chủ sân Thống Nhất. Tới giữa năm 2021, Nguyễn Xuân Nam quyết định chuyển tới "đại gia mới nổi" khi đó là CLB Bình Định. Ở đội bóng đất Võ, tiền đạo sinh năm 1994 tại Hải Dương góp mặt ở 22 trận và kịp ghi 8 bàn thắng. 

Rời CLB CAHN, Nguyễn Xuân Nam có bến đỗ bất ngờ

Nguyễn Xuân Nam quyết định rời CLB CAHN. Ảnh: FBNV.

Đầu năm 2023, CLB CAHN lên hạng tại V.League và có đợt tuyển quân rầm rộ. Nguyễn Xuân Nam nằm trong tầm ngắm của đội bóng ngành công an và nhanh chóng đạt được thỏa thuận gia nhập đội chủ sân Hàng Đẫy theo bản hợp đồng 2 năm. Tuy vậy, 1 năm qua rõ ràng là quãng thời gian không thành công với Nguyễn Xuân Nam và việc anh rời đi không khiến NHM bất ngờ.

Nguyễn Xuân Nam từng khoác áo SHB Vientiane (Lào) theo dạng cho mượn từ CLB Hà Nội FC. Là ngoại binh hưởng lương thấp nhất đội bóng này, nhưng cầu thủ gốc Hải Dương lại thi đấu nổi bật nhất. Anh ghi tới 15 bàn qua 13 trận tại giải VĐQG Lào, trở thành "Vua phá lưới" và được đề cử cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Phong độ ấn tượng của Xuân Nam tại giải VĐQG Lào mùa 2015 đã khiến anh lọt vào tầm ngắm của LĐBĐ Lào trong kế hoạch "nâng tầm" ĐTQG Lào. Cụ thể, sau trận đấu giữa HAGL Attapeu với SHB Vientiane, Giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Lào - ông Steve Darby và HLV trưởng ĐT Lào - ông David Booth đã xuống sân chúc mừng Xuân Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn anh sẽ chơi cho các đội tuyển bóng đá Lào trong tương lai không xa.

 

PV
Theo Báo Dân Việt