Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:40
RSS

Roger Federer trở thành kỷ lục gia Wimbledon với danh hiệu Grand Slam thứ 19

Thứ hai, 17/07/2017, 10:05 (GMT+7)

Federer trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử giành 8 chức vô địch Wimbledon, nâng tổng số danh hiệu Grand Slam của mình lên con số 19.​

Roger Federer tiến bước ra sân Trung tâm trong tiếng vỗ tay cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ. Hầu hết đặt niềm tin vào chiến thắng cho "Tàu tốc hành" bởi mọi yếu tố đều ủng hộ huyền thoại người Thụy Sỹ, từ lịch sử đối đầu, phong độ lẫn sự chênh lệch đẳng cấp.

Federer đã không khiến tất cả thất vọng. Người hâm mộ có lẽ chỉ cảm thấy đôi chút bất ngờ bởi cách đăng quang quá chóng vánh, quá nhẹ nhàng của ngôi sao đã bước sang tuổi 36.

Khó khăn chỉ đến với Federer trong quãng thời gian đầu set 1. Những pha trả bóng không tốt khiến FedEx để Cilic tạo ra thế trận giằng co.

Federer vô địch Wimbledon, giành danh hiệu Grand Slam thứ 19. Ảnh: Getty

Federer vô địch Wimbledon, giành danh hiệu Grand Slam thứ 19. Ảnh: Getty

Tuy nhiên, điểm break ở game 5 giúp Federer tạo ra bước ngoặt quan trọng để giành phần thắng 6-3. Kể từ đây, FedEx gần như không gặp phải trở ngại nào trên đường chinh phục danh hiệu Wimbledon thứ 8.

Chấn thương bàn chân trái khiến Cilic buộc phải nhờ tới sự chăm sóc y tế trước khi bước vào set 2. Dù nỗ lực trở lại thi đấu, hạt giống số 7 không thể tạo ra sức kháng cự đủ mạnh để cản bước huyền thoại người Thụy Sỹ.

Federer dễ dàng giành chiến thắng cả 2 set còn lại với tỷ số 6-1, 6-4 để thắng chung cuộc chỉ sau 1 giờ 43 phút. Đây có lẽ là một trong những trận chung kết Grand Slam dễ dàng nhất trong sự nghiệp vĩ đại của FedEx.

Hân hoan sau khi lập nên kỳ tích, Federer cho biết: "Chức vô địch này thật sự là một điều kỳ diệu. Không thể tin là tôi có lần thứ 8 đăng quang tại Wimbledon".

Roger Federer và Marin Cilic ở chung kết Wimbledon. Nguồn: Wimbledon


"Tôi không chắc là mình có thể đến đây và vô địch sau giải đấu năm ngoái nhưng tôi luôn mơ về điều đó. Tôi đã luôn giữ giấc mơ cho riêng mình và biến nó thành sự thật khi có niềm tin đủ mạnh mẽ". 

"Tàu tốc hành" cũng cho biết anh muốn quay trở lai đây vào năm sau và hy vọng có thể bảo vệ ngôi vương, nhưng cũng không dám chắc điều này.

"Tôi rất muốn quay trở lại đây thi đấu và đăng quang thêm một lần nữa nhưng không có gì là chắc chắn, nhất là khi tôi đã bước qua tuổi 35".

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN