Thứ năm, 28/03/2024 | 17:43
RSS

Rapper Đen: Muốn được chơi "đã đời" với âm nhạc

Thứ sáu, 04/08/2017, 14:22 (GMT+7)

Sở hữu hit “Cô gái bàn bên” cùng câu hát thú vị “nụ cười em nở tròn như bánh xe nhưng khi được hỏi về hình mẫu bạn gái, Đen chia sẻ: “Chưa hề tạo ra một hình mẫu bạn gái cho mình”.

Rapper Đen (tên thật Nguyễn Đức Cường) đang là một trong những cái tên hot nhất trong thị trường Rap Việt. Được khán biết đến nhiều hơn qua các ca khúc Đưa nhau đi trốn, Ngày lang thang... bởi âm nhạc mộc mạc, chân thành và ca từ rất “đời”.

Mỗi sáng tác của Đen đều lấy cảm hứng từ những chuyến đi thực tế, từ những gì xảy ra thường ngày và là những điều mà anh đã trải nghiệm. Do đó, âm nhạc của Đen luôn mang đậm dấu ấn cá nhân, tạo sự thu hút rất lớn đối với giới trẻ.

Rapper Đen

Rapper Đen​

Muốn được “chơi” đã đời với âm nhạc

- Hiện tại, tên của rapper Đen đang đứng trong Top 5 hạng mục Ca sĩ ấn tượng của giải thưởng VTV Awards 2017, cảm xúc của anh về vị trí này thế nào?

- Được lọt vào danh sách đề cử đã là một bất ngờ và còn bất ngờ hơn khi biết mình đang ở top 5 của hạng mục này. Đen vui mừng khi những gì mình làm đã được mọi người công nhận, dù so với một "rừng" những nghệ sĩ tài năng khác đang ngày ngày hoạt động chuyên nghiệp thì những việc Đen làm vẫn chưa là gì. Nhạc rap dần dần được lan tỏa làm bản thân cảm thấy rất hạnh phúc.

- Sau ca khúc “Loving You” kết hợp với Kimmese, anh dường như “chững lại” trên con đường nghệ thuật, phải chăng đó là điểm nghỉ để “tạo đà” cho một dự án lớn?

- Đen cũng không biết là bản thân có bị chững lại hay không, nhưng quả thực dạo này cảm hứng sáng tác bị “thiếu thốn”. Đen tự viết tự hát nên chắc chắn sản phẩm không thể ra đều đặn được. Trong đầu cũng đang ấp ủ nhiều ý tưởng khá thú vị, hy vọng sẽ biến được tất cả thành câu từ.

Rapper Đen 2

Từng nhận Giải thưởng bài hát được khán giả yêu thích nhất Bài hát Việt năm 2011

- Mặc dù hoạt động nghệ thuật khá lâu, nhưng gần đây anh mới được khán giả biết tới nhiều hơn qua ca khúc “Đưa nhau đi trốn”, phải chăng mỗi nghệ sĩ chỉ cần “một cú đúp” là đủ? Anh có bao giờ nghĩ nhạc của mình “kén” người nghe?

- Đưa nhau đi trốn là một niềm may mắn khi nhờ nó mà nhiều người biết đến Đen hơn, nhưng trước giờ làm nhạc Đen chưa hề mong cầu một “cú đúp” như vậy. Thứ Đen mong cầu đó là biến được những cảm xúc, những ý tưởng của mình thành âm nhạc, được “chơi” đã đời với âm nhạc.

Nhạc của Đen trong giới chơi rap cũng không hẳn khó nghe, nhưng đối với những người quan niệm “nhạc phải là hát” thì đúng là khó nghe thật. Dù sao rap cũng lan truyền trong giới trẻ nhiều hơn.

“Ba mẹ từng khó chịu khi Đen thu âm ở nhà”

- Thế hệ người lớn tuổi thường cho rằng rap không phải là nghệ thuật bởi ca từ không phù hợp thuần phong mỹ tục, những người hát rap đều là những “đứa trẻ” ngổ ngáo, ngông cuồng và thích thể hiện. Anh nghĩ sao về điều này?

- Nhạc rap là thứ nhạc thể hiện cái tôi khá mạnh mẽ thế nên những bản rap ngông như thế không hề thiếu, tuy nhiên cũng có rất nhiều bản rap nhẹ nhàng sâu lắng, thể hiện rất nhiều tâm tư tình cảm của những người trẻ. Có lẽ những bài nhạc rap cảm xúc đó chỉ lan truyền trong Underground nên không đến được tai người lớn tuổi. Tuy nhiên thỉnh thoảng cũng có các fan của Đen chia sẻ là họ cho ba mẹ họ nghe rap và ba mẹ họ khá thích. 

Rapper Đen 3

Rapper sinh năm 1989 sở hữu chất giọng miền Nam cực chuẩn

- Vậy còn từ phía gia đình Đen, ba mẹ có ủng hộ khi biết anh đi theo con đường này không? Anh đã thay đổi suy nghĩ của bố mẹ về rap như thế nào?

- Trước đây khi ba mẹ chưa hiểu được thể loại này thì cũng khá khó chịu khi Đen thu âm ở nhà, nhưng dần dần ba mẹ cũng đã hiểu được niềm đam mê này. Thực ra ba mẹ mình chưa hề ngăn cấm mình điều gì, chỉ quan trọng làm gì thì làm, phải luôn là người tử tế.

- Ngày nay dòng nhạc điện tử EDM đang được giới trẻ yêu thích, điều đó liệu có lấn áp sự phát triển của rap không? 

- Đen nghĩ là không hề có sự lấn át ở đây. Mỗi dòng nhạc có một tập hợp người nghe khác nhau và mang lại những cảm xúc khác nhau. EDM là chơi đùa với âm thanh, rap là chơi đùa với câu chữ. Thậm chí 2 thể loại âm nhạc này rất dễ kết hợp với nhau.

Những chuyến đi tạo ra sự rung động mới

- Cảm hứng sáng tác của anh thường đến từ đâu?

- Từ đời sống thường nhật, từ những thứ xảy đến trong cuộc đời, từ những gì mắt thấy tai nghe, từ những gì trong lòng thúc giục.

- Được biết âm nhạc của Đen từ những ngày đầu tiên thường là về tình yêu tươi vui, yêu đời nhưng hiện tại, các ca khúc mà anh sáng tác thường kể về câu chuyện cuộc đời khá buồn và nhiều trải nghiệm. Tại sao lại có sự chuyển biến lớn như vậy trong âm nhạc của Đen? Phải chăng có một biến cố lớn nào đó khiến anh thay đổi? 

- Đen lại thấy hoàn toàn khác, âm nhạc của Đen trước đây khá ảm đạm, dần dà mình đã nhìn nhận cuộc đời theo cách tích cực hơn, có mục đích hơn. Bắt đầu từ những chuyến đi xa trên con xe máy, Đen đã cảm nhận được những thứ mà trước giờ mình chưa từng biết. Gọi là biến cố cũng không hẳn, chắc là những chuyến đi cho mình những rung động mới.

- Từng chia sẻ trước đây Đen là một anh công nhân vệ sinh trên biển, tại sao anh lại có quyết định chuyển nghề? Điều này có ảnh hưởng như thế nào đến các sáng tác của anh?

- Đen bỏ việc khi nhận ra mình cần làm gì đó ý nghĩa cho cuộc đời mình hơn. Công việc ổn định khiến bản thân trở nên ù lì và sợ sệt những thứ biến đổi hằng ngày. Nhận ra nếu cứ sống cuộc sống đều đặn an toàn, tới một lúc có điều gì xảy ra mình sẽ không thể thích nghi được. Bỏ việc và đi đây đó, các bài nhạc của Đen cũng trở nên phóng khoáng và chất chứa nhiều tâm tư rộng mở hơn. 

Rapper Den

Âm nhạc của Đen mộc mạc, ẩn chứa đầy tâm sự sau mỗi chuyến đi 

- Đen nhắc rất nhiều đến chuyến du lịch bằng xe máy từ Hạ Long đến Hà Giang, “Ngày Lang thang” cũng ra đời từ đó, anh có thể chia sẻ rõ hơn được không? Cuộc du ngoạn ấy đã thay đổi con người anh như thế nào? 

- Lúc đó cuộc sống và công việc của Đen đang rất bế tắc không biết làm thế nào để giải quyết. Rồi một người bạn rủ Đen đi Hà Giang, trong túi mỗi thằng có mấy trăm ngàn và thế là đi. Hành trình dài 5 ngày đã thay đổi suy nghĩ của Đen rất nhiều. Đi lên đó nhìn những người dân tộc họ sống thiếu thốn, lao động vất vả nhưng lúc nào cũng cười tươi rói, khiến bản thân mình thấy những khó khăn mình đang vấp phải nó chả là gì cả. 

-  “Đưa nhau đi trốn” là ca khúc tạo nên cơn “sốt” và đem lại rất nhiều cảm hứng cho khán giả nhưng có nhiều người lại cho rằng Đen đang cổ xúy cho việc bỏ nhà ra đi của giới trẻ, anh nghĩ sao?

- Đen chỉ kể lại chuyến đi và cảm xúc của chính mình, nên chắc chắn nó không thể vừa vặn cho tất cả mọi người. Đó là vấn đề quan điểm thôi, người nhìn nhận tích cực thì yêu thích, người nhìn nhận tiêu cực thì chê bai. Chả có ai đúng ai sai vì mỗi người sống một cuộc đời khác nhau.

MV Đưa nhau đi trốn

Chưa hề tạo ra hình mẫu bạn gái cho mình

- Đen và ca sĩ Lynk Lee đã chơi thân với nhau 8 năm và chưa bao giờ xảy ra xích mích, điều gì đã khiến hai người gắn bó đến vậy?

- Chắc bởi vì 2 thằng đều hiền lành như nhau, bạn bè với nhau không tính toán thiệt hơn thì mối quan hệ sẽ rất bền. (cười)

- Khán giả rất tò mò rằng tính cách Đen ngoài đời có khác gì so với Đen trong những sáng tác của anh không?

- Chắc là không khác gì lắm đâu, vì những gì Đen đưa vào nhạc chính là cảm xúc và suy nghĩ bình thường của Đen mà. 

- Giữa sân khấu lớn với những sân chơi âm nhạc đường phố, đâu là nơi có thể khiến Đen cháy hết mình với đam mê? 

- Tất nhiên là Đen chọn âm nhạc đường phố. Đen chưa phải là một nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp, nên chỉ khi ở đường phố, nơi người hát và khán giả gần gũi nhau, truyền nhiệt cho nhau, Đen mới dễ dàng bùng cháy hơn. Đó cũng chính là điểm yếu của Đen.

Đưa nhau đi trốn

“Chỉ khi ở đường phố, Đen mới dễ dàng bùng cháy”

- Từ bỏ công việc ổn định để đi theo đam mê mặc dù chưa biết tương lai sẽ như thế nào, hiện tại Đen đã có thể kiếm sống bằng rap chưa? 

- Rất may mắn khi hiện tại mình đã kiếm sống được bằng Rap, điều mà hồi trước mình còn không dám mơ tới. Kiếm sống đươc bằng niềm đam mê của mình là điều hết sức tuyệt vời. 

- Hình mẫu bạn gái lý tưởng của Đen là gì? Có phải là “cô gái bàn bên” với “nụ cười nở tròn như bánh xe” không? 

- Đen chưa hề tạo ra một hình mẫu bạn gái cho mình. Sự rung động Đen nghĩ chỉ đến khi những tâm hồn đồng điệu gặp nhau. Mà đã là tâm hồn thì làm sao mà miêu tả rõ ràng được.

- Dự định gần nhất của Đen là gì? 

- Một MV mới tinh đang được lên kế hoạch trong tháng này. Đen đang ấp ủ sắp tới mỗi một MV sẽ sử dụng một phương tiện khác nhau. Đen đã chạy xe máy trong Đưa nhau đi trốn, đã đi bộ 55km trong Đi theo bóng mặt trời, sắp tới sẽ là một chuyến đi bằng thuyền. Bật mí thế thôi nhé! 

Cảm ơn những chia sẻ của Đen!

Trúc Hà
Theo Đời sống Plus/GĐVN