Thứ năm, 25/04/2024 | 00:46
RSS

Quyết giành vàng SEA Games, HLV Hữu Thắng học theo Barcelona

Thứ năm, 13/07/2017, 10:48 (GMT+7)

Để cụ thể hóa giấc mơ huy chương vàng SEA Games 29, HLV Nguyễn Hữu Thắng quyết định học theo CLB Barcelona.

Để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2018 và SEA Games 29, U22 Việt Nam với những cái tên ưu tú nhất đã chính thức được triệu tập. Ngoại trừ Lương Xuân Trường vắng mặt do bận thi đấu tại K.League, 27 hảo thủ còn lại đã có mặt và bước vào tập luyện theo giáo án của ông thầy gốc Nghệ.

Trong những buổi tập gần đây, các cầu thủ trẻ của HAGL như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh... thể hiện khá tốt trong các buổi tập. Trong khi đó, các đàn em U20 cũng "nuốt trọn" giáo án của BHL mà không hề tỏ ra thua kém các bậc đàn anh về thể lực cũng như kỹ thuật.

Quan sát U22 Việt Nam tập luyện trong hơn một tuần qua, có thể dễ dàng nhận ra lối chơi mà HLV Hữu Thắng sẽ áp dụng cho đội bóng áo đỏ ở hai giải đấu quan trọng sắp tới.

Theo đó, HLV Hữu Thắng yêu cầu các học trò di chuyển nhanh, đá ban bật 1 chạm với tốc độ cao. Điều này sẽ tăng khả năng phối hợp và sự nhuần nhuyễn của các cầu thủ, cũng như rèn khả năng quyết định trong thời gian ngắn nhất.

U22 Việt Nam tập luyện tại Hà Nội. Ảnh: Thể thao

U22 Việt Nam tập luyện tại Hà Nội Ảnh: Thể thao

Bài tập này là một điều quen thuộc trong những buổi tập của CLB Barcelona, có tên gọi El Rondo. Nôm na, nó giống như một buổi tập đá ma với tộc độ cao và tất cả các cầu thủ đều phải hoạt động hết công suất.

Ngoài việc chuyền bóng nhanh và chính xác nhất có thể, những cầu thủ có mặt trên sân phải làm quen cách quan sát, liên lạc với đồng đội, di chuyển tạo khoảng trống trong tấn công.

Hay nói chính xác hơn đó chính là lối đá tiqui-taca mà HLV Hữu Thắng đang áp dụng cho các học trò. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu và hợp lý khi mà ở U22 Việt Nam có nòng cốt là các cầu thủ HAGL JMG với đã quen với lối chơi ban bật nhỏ, nhanh từ thời còn học trong học viện HAGL JMG, và hoàn toàn có thể thi triển lối đá Tiqui-Taca và HLV gốc Nghệ ấp ủ.

Hi vọng rằng với những nhân tố chất lượng hiện có cùng việc có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và lối chơi phù hợp, thầy trò Hữu Thắng sẽ là nên chuyện ở hai giải đấu quan trọng sắp tới.

U19 Việt Nam 1-0 U19 Australia. Nguồn: Văn Quyến

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN