Thứ ba, 23/04/2024 | 14:49
RSS

Quốc Trường hé lộ hậu trường cảnh nóng kéo dài 12 tiếng với tình cũ của Hồ Quang Hiếu

Thứ sáu, 19/03/2021, 14:17 (GMT+7)

Quốc Trường thừa nhận anh không có kinh nghiệm diễn cảnh nóng. Trên phim trường, nam diễn viên và Bảo Anh phải dành nhiều thời gian bàn bạc, chuẩn bị tâm lý.

Mới đây, diễn viên Quốc Trường đã có những chia sẻ xoay quanh hậu trường phim "Bẫy ngọt ngào" gây chú ý. Trong phim, Quốc Trường vào vai Đăng Minh - một người đàn ông vũ phu, liên tục thay đổi tâm lý. Theo tiết lộ của ê-kíp sản xuất "Bẫy ngọt ngào", Quốc Trường và Bảo Anh có nhiều phân đoạn nhạy cảm, cảnh nóng quay lâu nhất kéo dài 12 tiếng.

Quốc Trường hé lộ anh không có kinh nghiệm diễn cảnh nóng. Trên phim trường, nam diễn viên và Bảo Anh phải dành nhiều thời gian bàn bạc, chuẩn bị tâm lý. Anh phải xem một số bộ phim của Mỹ và Hong Kong để học hỏi. Trước ngày ghi hình, Quốc Trường thường nhắn tin, gọi điện với bạn diễn, nói về các cảnh quay. Lên phim trường, anh chủ động trêu đùa nữ ca sĩ để tạo không khí thoải mái.


Trong "Bẫy ngọt ngào", Quốc Trường hóa thân thành người đàn ông vũ phu, biến thái, đóng cặp với Bảo Anh.

"Chúng tôi hôn thật, va chạm thật, chỉ cảnh quan hệ là giả thôi. Tôi cũng phải nói thẳng với cô ấy rằng, hai anh em phải chuẩn bị tâm lý, đứng trước máy quay là làm thật, không ngại ngùng. Nếu cả hai diễn nhẹ, e ngại sẽ phải quay lại nhiều lần, càng bị áp lực", Quốc Trường chia sẻ.

Theo Quốc Trường, cảnh hôn đầu tiên giữa anh và Bảo Anh trong phim là một nụ hôn bạo lực, ngấu nghiến. Có một số cảnh nóng phải quay suốt 12 tiếng. Tuy nhiên, đối với nam diễn viên những cảnh quay này không quá áp lực về mặt tâm lý. Để hoàn thành tốt vai Đăng Minh biến thái và tàn nhẫn, Quốc Trường phải liên tục biến chuyển tâm lý, có những phân đoạn nội tâm rất nặng. Đây chính là thử thách của anh trong "Bẫy ngọt ngào".


Sau mỗi cảnh quay bạo lực hoặc nóng bỏng, Quốc Trường thường đến bên cạnh, ôm hôn, vỗ về và xin lỗi Bảo Anh.

Khi được hỏi về mối quan hệ với Bảo Anh, Quốc Trường không ngại nhắc lại chuyện trong quá khứ. Trước đây, nam diễn viên từng "thầm thương trộm nhớ" giọng ca "Lười yêu". Sau này, khi đã trải qua vài mối tình, anh xem chuyện tình cảm với Bảo Anh như một kỷ niệm đẹp, luôn trân trọng cảm xúc của trước đây. Khi diễn cảnh nóng với Bảo Anh, anh chỉ tập trung vào tâm lý nhân vật, hoàn toàn không có cảm xúc khác với bạn diễn.

Nam diễn viên cũng khiêm tốn thừa nhận anh còn "non" với điện ảnh và cần học hỏi và trau dồi nhiều hơn. Ước mơ gần nhất của nam diễn viên "Về nhà đi con" là trở thành nhà đầu tư phim ảnh, làm ra các tác phẩm có nội dung hay, hấp dẫn để cống hiến cho khán giả. "Đầu tư điện ảnh, tôi cũng không đặt nặng việc mình phải đóng vai chính. Tôi nhận thức rất rõ vị trí và khả năng của bản thân. Tôi không thể ép mình phải làm những việc không phù hợp hoặc lố lăng. Chẳng hạn, Quốc Trường gần 40 tuổi không thể đóng vai anh chàng 20 tuổi được", nam diễn viên chia sẻ.

P.N (Tổng hợp)
Theo Dân Việt