Lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, một tổng thống đắc cử sẽ chào đón các nhà lãnh đạo nước ngoài trong một trong những truyền thống chính trị mang đậm chất Mỹ nhất- chuyển giao quyền lực một cách hòa bình.
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có ý định chấm dứt xung đột ở Ukraine và nỗ lực ngăn chặn chiến tranh thế giới thứ ba, ông tuyên bố điều này khi phát biểu trước những người ủng hộ ở Washington trước lễ nhậm chức.
Nếu Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump không thể đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine, điều này sẽ gây tổn hại không thể khắc phục đối với danh tiếng của ông trong mắt cộng đồng quốc tế, giáo sư Mỹ John Mearsheimer nhận định trên kênh YouTube Daniel Davis/Deep Dive.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz hy vọng xung đột Ukraine sẽ kết thúc vào năm 2025. Ông nói rằng các nỗ lực ngoại giao phải được cân nhắc để mang lại hòa bình giữa Moscow và Kiev
Các đồng minh châu Âu của Kiev đang ngày càng lạc quan rằng, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ không gây sức ép buộc Ukraine phải chấp nhận một thỏa thuận hòa bình thiệt thòi "đau đớn" với Nga, Bloomberg đưa tin.
Nghị sĩ Macro Rubio, người được đề cử làm ngoại trưởng trong chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Donald Trump, cho biết sẽ là không thực tế khi tin rằng Ukraine có thể giành chiến thắng trước Nga và Mỹ không nên tiếp tục ủng hộ Kiev vô thời hạn nữa.
Văn phòng Điều tra Tội phạm Quan chức Cấp cao đã bắt giữ Tổng thống Yoon Seok-yeol, người bị nghi ngờ là người đứng đầu cuộc nổi dậy. Ông Yoon tuyên bố ông ra trình diện để tránh đổ máu.