Theo đánh giá của nhà bình luận quốc tế Alexander Nosovich trên tờ RIA, đối với Ukraine và hầu hết các nước EU (đặc biệt là các nước Đông Âu), những lời nói mới đây còn tệ hơn bất cứ điều gì ông Trump từng nói hoặc làm trước đây.
Đại sứ Nga Vladimir Barbin cho biết Đan Mạch đang cố tình kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine và đang tìm cách cản trở những nỗ lực hòa bình có ý nghĩa giữa Moscow và Kiev.
Sự leo thang căng thẳng ngày càng tăng giữa các nước châu Âu và Nga đã thúc đẩy các thành viên NATO ở Baltic, đặc biệt là Litva, tăng cường an ninh biên giới và củng cố khả năng phòng thủ của mình, đặc biệt là tại mắt xích yếu nhất - Khe hở Suwałki.
Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong một cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu tuần này đã thừa nhận rằng nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin chưa sẵn sàng kết thúc cuộc chiến ở Ukraine vì ông tin rằng mình đang thắng.
Kenneth McDonagh, chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Đại học Dublin City, viết trong chuyên mục cho ấn phẩm Pravda của Slovakia rằng, việc Mỹ rút khỏi các cuộc đàm phán giải quyết xung đột sẽ là đòn giáng nghiêm trọng nhất đối với Ukraine.
Cuộc điện đàm dài giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin không mang lại đột phá lớn nào và khiến một số quan chức châu Âu cáo buộc tổng thống Mỹ đã trao cho người đồng cấp Nga một chiến thắng.