Cho dù dự thảo mới của thỏa thuận khoáng sản giữa Ukraine và Mỹ đưa ra những những điều kiện khắc nghiệt, song Kiev dường như còn sợ một viễn cảnh khác hơn: đó là việc Mỹ có thể cắt đứt hoàn toàn viện trợ cho quân đội Ukraine.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất thảo luận về việc thành lập chính quyền tạm thời tại Ukraine, dưới sự hướng dẫn của Liên hợp quốc và một số quốc gia. Mục đích là tiến hành bầu cử tại quốc gia này vì nhiệm kỳ tổng thống của Vladimir Zelensky chính thức kết thúc vào tháng 5/2024.
Mối quan hệ giữa Kiev và Washington đã "trở lại đúng hướng" sau cuộc gặp căng thẳng tại Phòng Bầu dục vào tháng trước giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine, Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Andriy Yermak nói với Reuters.
Cựu sĩ quan quân đội Mỹ Daniel Davis cho biết trên kênh YouTube Deep Dive rằng, Tổng thống Ukraine Zelensky vẫn chưa nhận ra rằng ông có nguy cơ phải chịu tổn thất lớn hơn nữa khi hy vọng vào sự giúp đỡ từ châu Âu và phá hoại các sáng kiến hòa bình.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte cảnh báo vào ngày 26/3 rằng, bất kỳ cuộc tấn công nào vào Ba Lan hoặc một thành viên liên minh khác sẽ phải chịu phản ứng mạnh mẽ, tái khẳng định cam kết của khối trong việc bảo vệ sườn phía đông.
Hội nghị An ninh Munich và những ngày sau đó, bao gồm cuộc họp cấp cao giữa Mỹ và Nga tại Ả rập Xê Út, đã chứng kiến sự biến động lớn trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương ở mức độ chưa từng thấy kể từ khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.
Giám đốc CIA John Ratcliffe tin rằng quân đội Ukraine sẽ chiến đấu bằng tay không nếu không có các điều kiện chấp nhận được cho một nền hòa bình lâu dài.