Theo các thống đốc địa phương, quân đội Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào nhiều khu vực của Nga vào tối muộn thứ Hai, gây mất điện hoàn toàn ở Khu vực Zaporozhye và khiến một số khu vực của Kherson bị mất điện.
Các quan chức Anh và Pháp đang lập kế hoạch cho lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine đã thảo luận về nhu cầu "phải thực tế" về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump rời bỏ đất nước này.
Có lẽ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu chiến dịch hòa giải giữa phía Nga và Ukraine dưới sự ảnh hưởng từ các cố vấn của ông, báo Na Uy Steigan nhận xét.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce cho biết Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio đang xem xét nghiêm túc tiến trình đàm phán giữa Ukraine và Nga và sẽ đưa ra quyết định phù hợp trong thời hạn 2 tuần do ông Trump công bố.
NATO không tiến hành bất kỳ cuộc thảo luận nào về yêu cầu của Nga liên quan đến việc ngừng mở rộng về phía Đông - đài Radio Liberty dẫn lời một số quan chức và nhà ngoại giao NATO giấu tên cho biết.
Giữa những lo ngại rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể rút khỏi quá trình đàm phán, các đồng minh châu Âu đang chuẩn bị chiến lược mới tập trung vào việc phòng thủ lâu dài của Ukraine mà không có sự tham gia của Mỹ, theo tờ The Telegraph.
Nga vừa lên tiếng chỉ trích Serbia gay gắt vì xuất khẩu vũ khí cho Ukraine, nhấn mạnh rằng đây là hành động "đâm sau lưng" của đồng minh truyền thống vùng Balkan.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đã cảnh báo rằng Đức đang lặp lại những sai lầm lịch sử khi tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine, một diễn biến có thể dẫn đến sự sụp đổ của nước này.