Thứ tư, 14/01/2026 | 06:50
RSS

Quốc gia NATO bất ngờ cắt mọi viện trợ quân sự cho Ukraine giữa lúc Kiev nguy khốn

Thứ tư, 14/01/2026, 06:49 (GMT+7)

Ba quan chức cao nhất Slovakia khẳng định nước này sẽ không cung cấp thêm bất kỳ hỗ trợ quân sự nào cho Ukraine, không cử quân nhân, cũng không tham gia bảo đảm cho các khoản vay lớn từ Ủy ban châu Âu dành cho Kiev, theo Euromaidanpress.

Thủ tướng Robert Fico. Ảnh Facebook.

Trong cuộc họp cuối tuần qua tại Lâu đài Bratislava, Tổng thống Peter Pellegrini, Thủ tướng Robert Fico và Chủ tịch Quốc hội Richard Raši đã công bố quan điểm thống nhất về vấn đề này. Ông Pellegrini nhấn mạnh: “Slovakia sẽ không hỗ trợ quân sự thêm cho Ukraine, không gửi binh sĩ, và không tham gia bảo đảm cho khoản vay lớn từ Ủy ban châu Âu".

Thủ tướng Fico cảnh báo Liên minh châu Âu đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chưa từng có. Ông cho rằng Slovakia không nên lao đầu vào cuộc khủng hoảng này như một "con hươu bị thương", tránh trở thành nạn nhân của những biến động lớn có thể xảy ra ở châu Âu.

Mặc dù ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine, ông Pellegrini cho biết Slovakia vẫn sẽ có đại diện tham gia các cuộc đàm phán “liên minh sẵn sàng”, nhưng lập trường về hỗ trợ quân sự vẫn không thay đổi. Ba quan chức cao nhất của quốc gia NATO này cũng nhấn mạnh rằng, EU vẫn là “không gian sống” của Slovakia và nước này sẽ tiếp tục là thành viên. Tuy nhiên, ông Fico kêu gọi một cách tiếp cận thống nhất từ liên minh chính phủ, thể hiện “một đại diện quốc gia mạnh mẽ, dũng cảm và chủ quyền”.

Trong khi đó, ông Raši nhấn mạnh: “Trên nhiều chủ đề, chúng tôi có quan điểm chung và tương đồng".

Các quan chức cũng đồng lòng lên án hoạt động quân sự của Mỹ tại Venezuela như một “vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế".

Trước đó, Slovakia đã cung cấp hỗ trợ quân sự đáng kể cho Kiev khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện vào Ukraine. Tháng 4/2022, Slovakia chuyển sư đoàn S-300 duy nhất sang Kiev, tháng 3/2023 phê duyệt chuyển máy bay MiG-29, và trong tháng 1/2023, Kiev nhận hai pháo tự hành Zuzana 2 từ Slovakia. Nước này cũng đã cung cấp trực thăng và đạn dược, gồm 5 trực thăng Mi-series và đạn Grad hồi tháng 6/2022.

Chính phủ Fico chính thức chặn gói viện trợ cuối cùng trị giá 40 triệu euro năm 2023. Tháng 9 năm ngoái, Ủy ban châu Âu đề xuất một “khoản vay bồi thường” 140 tỷ euro dựa trên tài sản Nga bị đóng băng, theo đó Ukraine có thể nhận 45 tỷ euro mỗi năm trong ba năm, từ 2026 đến 2028. Thủ tướng Fico nhiều lần khẳng định không ủng hộ bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc đảm bảo nhu cầu tài chính cho chi phí quân sự của Ukraine trong các năm tới.

Động thái của Slovakia được đưa ra giữa bối cảnh Ukraine đang thiếu hụt vũ khí và binh sĩ nghiêm trọng trong khi Nga đẩy mạnh các đợt tấn công vào hàng loạt pháo đài then chốt ở Donbass.

Phương Đăng (theo Euromaidanpress)
Theo Dân Việt