Thứ bảy, 20/04/2024 | 21:34
RSS

Quế Ngọc Hải nhận xét bất ngờ về trọng tài điều khiển trận Việt Nam - Thái Lan

Thứ năm, 06/06/2019, 16:40 (GMT+7)

Sau khi cùng tuyển Việt Nam giành vé vào chung kết King's Cup, trung vệ Quế Ngọc Hải đã có những chia sẻ về trọng tài điều khiển trận đấu rất căng thẳng.

Không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá Việt Nam, Quế Ngọc Hải và các đồng đội đã có một trận đấu xuất sắc khi đánh bại Thái Lan ngay trên chính sân nhà của đối thủ, qua đó giành vé vào chơi trận chung kết King's Cup 2019 cùng Curacao.

Phát biểu sau trận đấu, trung vệ gốc Nghệ An không giấu nổi niềm vui: “Trận đấu này rất hồi hộp và căng thẳng. Một trận đấu có đầy đủ những cung bậc cảm xúc. Thực sự bây giờ em cảm thấy rất hạnh phúc bởi toàn đội đã giành chiến thắng vào phút cuối cùng khi bàn thắng đến ở phút bù giờ. Đó chính là lời khẳng định cho những nỗ lực và quyết tâm mà ĐT Việt Nam đã dành cho trận đấu này với Thái Lan”.

Quế Ngọc Hải đã có một trận đấu xuất sắc khi đánh bại Thái Lan
Quế Ngọc Hải và các đồng đội đã có một trận đấu xuất sắc khi đánh bại Thái Lan tại King's Cup. Ảnh: Bongda

Nhiều ý kiến cho rằng, đội tuyển Thái Lan đã thi đấu quá bạo lực, trong khi đó trọng tài chính điều khiển trận đấu dường như quá nương tay với các cầu thủ đội chủ nhà. Về điều này, Quế Ngọc Hải chia sẻ: “Ngày hôm nay trận đấu rất căng thẳng, có nhiều tình huống va chạm trên sân nhưng em nghĩ trọng tài đã làm việc rất tốt. Ông ấy còn nhắc nhở mọi người trên sân phải kiềm chế lại bởi vì đây là một trận đấu theo thể thức “FIFA day”.

Nếu phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu này thì rất có thể sẽ ảnh hưởng tới các trận vòng loại World Cup. Trọng tài đã nhắc nhở các cầu thủ luôn phải giữ được cái đầu lạnh. Ông ấy đã điều khiển trận đấu này rất tốt và nó đã diễn ra tốt đẹp”, trung vệ gốc xứ Nghệ nói.

Chia sẻ trên trang VTC, cựu HLV tuyển nữ  ông Darby cho rằng đội tuyển Việt Nam cần nỗ lực để lọt vào nhóm các đội ở đẳng cấp cao nhất châu Á, sau khi vượt qua Thái Lan và trở thành vua của Đông Nam Á.

"Trở thành vua của Đông Nam Á không có ý nghĩa gì với bất kỳ ai ngoài các CĐV. Tuyển Việt Nam cần nỗ lực để lọt vào nhóm các đội ở đẳng cấp cao nhất châu Á. Đấy mới là thành công thực sự. Các cầu thủ luôn muốn chiến thắng mọi trận đấu".

Xem thêm: HLV Park Hang Seo tiết lộ Văn Thanh "cãi lời" để đá quả Penalty cuối trong trận đấu với Qatar

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN