Thứ ba, 16/04/2024 | 10:58
RSS

HLV Anh: 'Việt Nam cần nỗ lực để lọt vào nhóm các đội ở đẳng cấp cao nhất châu Á'

Thứ năm, 06/06/2019, 13:55 (GMT+7)

Theo cựu HLV người Anh, đội tuyển Việt Nam cần nỗ lực để lọt vào nhóm các đội ở đẳng cấp cao nhất châu Á, sau khi vượt qua Thái Lan và trở thành vua của Đông Nam Á.

Chứng kiến đội tuyển Việt Nam đánh bại chủ nhà Thái Lan để tiến vào trận chung kết giải bóng đá King's Cup 2019, HLV Anh Steve Darby nhận định trên VTC.

"Thái Lan chịu nhiều áp lực hơn Việt Nam vì họ là nước chủ nhà. Thi đấu trước sự chứng kiến của khán giả nhà và cần chiến thắng để giành tặng nhà vua mới, Thái Lan không có cách nào khác ngoài việc phải thi đấu tốt".

Theo cựu HLV tuyển nữ, đội tuyển Việt Nam cần nỗ lực để lọt vào nhóm các đội ở đẳng cấp cao nhất châu Á, sau khi vượt qua Thái Lan và trở thành vua của Đông Nam Á.

"Trở thành vua của Đông Nam Á không có ý nghĩa gì với bất kỳ ai ngoài các CĐV. Tuyển Việt Nam cần nỗ lực để lọt vào nhóm các đội ở đẳng cấp cao nhất châu Á. Đấy mới là thành công thực sự. Các cầu thủ luôn muốn chiến thắng mọi trận đấu", chuyên gia Darby cho biết.

đội tuyển Việt Nam đánh bại chủ nhà Thái Lan để tiến vào trận chung kết
Đội tuyển Việt Nam đánh bại chủ nhà Thái Lan để tiến vào trận chung kết King's Cup 2019

Trước nhiều ý kiến cho rằng, chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước chủ nhà Thái Lan có phần may mắn, HLV cho rằng, bàn thắng phút 94 chứng tỏ toàn đội nỗ lực đến phút cuối cùng của đội tuyển Việt Nam, điều đó hết sức đáng ghi nhận, và ông cho rằng đội bóng áo đỏ nên đặt mục tiêu giành chiến thắng trước Curacao ở chung kết.

"Không có chiến thắng nào tồi cả. Thắng với bàn thắng phút 94 chứng tỏ toàn đội nỗ lực đến phút cuối cùng. Đó là dấu hiệu của đội bóng mạnh", chuyên gia Darby chia sẻ. "Họ chơi rất tốt và xứng đáng với những lời khen. Việt Nam phải đặt mục tiêu thắng Curacao".

Sau chiến thắng Thái Lan, để động viên tinh thần, khích lệ kịp thời đội tuyển, thay mặt Thường trực BCH, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải đã thưởng nóng cho thầy trò HLV Park Hang Seo số tiền 500 triệu đồng.

Thắng lợi ngay trên sân nhà của người Thái, giúp Việt Nam được cộng 4.5 điểm và nâng tổng số điểm lên 1231 điểm. Với số điểm này, đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã vượt mặt Jordan và tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. 

Theo lịch thi đấu King's Cup 2019, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu trận chung kết với Curacao vào lúc 19h45 ngày 8/6, trong khi Thái Lan chạm trán Ấn Độ ở trận tranh hạng 3 lúc 15h30 cùng ngày.

Xem thêm: HLV Park Hang Seo tiết lộ Văn Thanh "cãi lời" để đá quả Penalty cuối trong trận đấu với Qatar

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN