Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:20
RSS

Quảng Ninh lập chốt đo thân nhiệt người vào tỉnh

Thứ năm, 20/08/2020, 15:02 (GMT+7)

Để bảo vệ an toàn tuyệt đối khu vực trước đại dịch Covid-19, Quảng Ninh đã lập nhiều chốt kiểm soát, đo thân nhiệt người vào tỉnh tại những địa phương giáp ranh vùng dịch.

Quảng Ninh lập chốt đo thân nhiệt người vào tỉnh

Quảng Ninh lập chốt đo thân nhiệt người vào tỉnh. Ảnh: Thanh niên. 

Để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi tình hình diễn ra khá phức tạp, UBND thị xã Đông Triều, Quảng Ninh đã lập xong 7 chốt kiểm soát người và phương tiện qua các tuyến đường từ tỉnh Hải Dương vào sáng nay, 20/8. 

Tại chốt kiểm soát phường Mạo Khê (giáp ranh với tỉnh Hải Dương), 1 làn đường được rào chắn để đảm bảo tất cả người dân qua đây phải rẽ vào chốt kiểm soát. Mọi người vào chốt đều được đo thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang và khai báo y tế, lịch sử đi lại. Những ai thân nhiệt trên 37,5 độ sẽ được đội ngũ y tế đưa đi cách ly, kiểm tra kỹ càng theo quy định. Ngoài ra, những người cùng phương tiện từ một số địa điểm có người nhiễm ở tỉnh Hải Dương, Hà Nội và Bắc Giang phải quay đầu xe trở về.

Đồng thời, Quảng Ninh cũng tạm dừng các bến đò dọc, đò ngang giữa TX Đông Triều với các địa phương của tỉnh Hải Dương. Chánh văn phòng UBND TP Uông Bí Nguyễn Hồng Quang cho biết, do là địa phương tiếp giáp với tỉnh Bắc Giang nên chính quyền đã thành lập 1 chốt kiểm tra tại tuyến đường hành hương phía tây Yên Tử.

Thông tin trên Vietnamnet, lãnh đạo TP Uông Bí thông tin: "Chốt kiểm soát này luôn có người thay phiên trực cả ngày lẫn đêm đảm bảo toàn bộ người vào tỉnh sẽ được đo thân nhiệt, khai báo y tế. Hiện lượng người đi qua tuyến đường này cũng ít".

Về tình hình dịch, tính đến 6h ngày 20/8: Việt Nam có tổng cộng 654 ca mắc covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay:ghi nhận 514 ca.

- Tính từ 18h ngày 19/8 đến 6h ngày 20/8: 1 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh.

Số người cách ly: 

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 83.644, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 1.887

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 20.294

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 60.981

Tình hình điều trị: 

- Đến thời điểm này có 533 bệnh nhân/994 bệnh nhân Covid-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh.

- Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, số ca âm tính với SARS-CoV-2: 33 ca lần 1, 26 ca lần 2, 29 ca lần 3.

- Số ca tử vong: 25 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 533 ca.

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN