Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:07
RSS

Quảng Ninh: Bắt hai đối tượng trốn nã sau khi đánh người gây thương tích

Thứ bảy, 20/04/2019, 16:00 (GMT+7)

Sau khi đánh người gây thương tích nặng, 2 đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị bắt giữ sau đó.

Quảng Ninh: Bắt hai đối tượng trốn nã sau khi đánh người gây thương tíchĐối tượng Nguyễn Văn Hải. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 20/4, thông tin từ Công an TP. Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết đơn vị này vừa tiến hành bắt giữ đối với 2 đối tượng là Lê Văn Cương (SN 2000) và Nguyễn Văn Hải (SN 1990), cùng trú tại xã Hoàng Tân (TX. Quảng Yên, Quảng Ninh) theo Quyết định truy nã ngày 25/03/2019 của cơ quan CSĐT CATP. Hạ Long về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước đó, vào khoảng 8h ngày 29/11/2018, Nguyễn Thành Đạt (tên gọi khác là Tốn, SN 1991, trú tại thôn Chợ Rộc, xã Tiền Anh, TX. Quảng Yên) cùng Lê Văn Cương và Nguyễn Văn Hải đến khu vực bến tàu Thống Nhất (phường Tân An, TX. Quảng Yên) tìm mua hàu biển số lượng lớn.

Tại đây, nhóm được người dân ở bến mách biết ông Trần Văn La (SN 1958, trú tại thôn 2, xã Hoàng Tân, TX. Quảng Yên) đang có nhu cầu bán hàu biển ở khu vực bến cá Cảng quốc tế Tuần Châu (phường Tuần Châu, TP. Hạ Long).  

Thấy vậy, Đạt, Cương, Hải thuê 1 xuồng máy đi từ bến tàu Thống Nhất sang khu vực bến cá Cảng quốc tế Tuần Châu. Khoảng 9h cùng ngày, nhóm của Đạt đến bến gặp anh Đặng Văn Vinh (SN 1975, trú tại tổ 7, khu Tân Lập 4, phường Cẩm Thủy, TP. Cẩm Phả điều khiển xe ô tô bán tải nhãn mang BKS:14C - 207.11 chở em trai là Đặng Tiến Thành (SN 1976, trú tại tổ 11, khu 2, phường Tuần Châu, TP. Hạ Long) cũng đến bến cá để thu mua hàu biển của ông La theo hợp đồng từ trước.

Khi anh Vinh và Thắng xuống xe đi bộ về phía thuyền của ông La để giao dịch mua hầu thì bị nhóm Đạt, Cương, Hải chặn lại, không cho hai anh mua hàu của ông La.

Tại đây, giữa 2 nhóm đã xảy ra to tiếng cãi nhau. Trong lúc này, Đạt, Hải, Cương lao vào quật ngã hai anh Vinh, Thành ra nền đất, rồi dùng tay, chân, mũ cối lần lượt đánh nhiều phát vào mặt và người hai anh.

Các nạn nhân được khẩn trương đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Theo kết quả giám định thương tật, anh Vinh, anh Thành phải đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích 12% và 13%.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an TP Hạ Long đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thành Đạt. Riêng Hải và Cương đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đến ngày 12/4, Lê Văn Cương và Nguyễn Văn Hải bị cơ quan Công an TP. Hạ Long bắt giữ khi về thăm nhà. Tại Cơ quan CSĐT, Đạt,  Hải, Cương đã khai nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được.
Hiện Công an TP. Hạ Long đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật

Xem thêm:

Khá 'Bảnh' khai gì khi bị công an Bắc Ninh bắt giữ?

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN