Thứ sáu, 29/03/2024 | 11:57
RSS

Quang Hải tranh giải Cầu thủ xuất sắc châu Á cùng Son Heung-min

Thứ tư, 19/12/2018, 10:43 (GMT+7)

Quang Hải cùng Son Heung-min tranh giải Cầu thủ xuất sắc châu Á, giải thưởng được mệnh danh là "Quả bóng vàng" của châu Á. Đáng tự hào là ở ĐNÁ, Quang Hải là một trong 2 cầu thủ lọt vào danh sách đề cử.

Quang Hải đã có một năm thi đấu thành công rực rỡ. Mới nhất, anh cùng đội tuyệt Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 - nơi anh còn được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc. Trước đó, tiền vệ 21 tuổi đã ghi 5 bàn giúp Việt Nam vào chơi chung kết U23 châu Á hồi tháng 1, góp công đưa đội Olympic vào bán kết Asiad và vô địch V-League cùng CLB Hà Nội.

Những thành tích này giúp Quang Hải lọt vào danh sách 24 ứng viên tranh giải Cầu thủ hay nhất châu Á do Fox Sports Asia và Titan Sports phối hợp tổ chức. 

Cơ chế bầu chọn của giải tương tự cách làm của tạp chí France Football với Quả Bóng Vàng. Tức là, nó được quyết định bởi phiếu bầu của các nhà báo từ hơn 40 liên đoàn thành viên của châu Á cũng như một số chuyên gia châu Âu am hiểu bóng đá châu Á. Kết quả sẽ được công bố vào tuần cuối cùng của tháng 12.

Quang Hải lọt danh sách tranh 'Quả bóng vàng' châu Á cùng Son Heung-min
Quang Hải là cầu thủ trẻ xuất sắc của Việt Nam. Ảnh: Lao Động

Ở đây, hội đồng giám khảo là các đại diện truyền thông của gần 40 liên đoàn thành viên AFC và một số chuyên gia bóng đá châu Á của các tập đoàn truyền thông bóng đá châu Âu. Năm 2017, con số giám khảo là 42 người. Dù sao thì đề cử cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á cũng lớn hơn đề cử cho danh hiệu Cầu thủ châu Á xuất sắc nhất năm.

Cũng chính vì cái tên cầu thủ xuất sắc nhất châu Á mà không phải là cầu thủ châu Á xuất sắc nhất nên đề cử mở rộng ra cho những cầu thủ nước ngoài đang chơi ở châu Á.

Danh sách của Fox Sports Asia gây bất ngờ khi thiếu vắng Chanathip Songkrasin. Cầu thủ hay nhất của bóng đá Thái Lan hiện nay vừa trải qua một mùa giải tuyệt vời tại J.League.

Chanathip ghi 9 bàn sau 31 trận cho Consadole Sapporo, giúp đội bóng cũ của Công Vinh về thứ 4 tại J.League và suýt có suất dự AFC Champions League nhưng anh vẫn không được đề cử.

Không tính tới thủ thành Neil Etheridge (Philippines) đang chơi ở Premier League, Quang Hải là cầu thủ Đông Nam Á duy nhất đang chơi tại quê nhà có tên trong danh sách. Đấy là niềm vinh dự lớn cho Quang Hải nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

Tuy nhiên, ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu năm nay là tiền đạo Son Heung-min của Hàn Quốc. Chân sút này ghi hai bàn ở World Cup 2018, trong đó có bàn ấn định chiến thắng lịch sử 2-0 trước tuyển Đức. 


Xem thêm: Quả bóng vàng Việt Nam 2018: Ứng cử viên số 1 Quang Hải

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN