Thứ sáu, 19/04/2024 | 03:53
RSS

Quang Hải nhận trọng trách quan trọng tại SEA Games 30

Thứ năm, 21/11/2019, 13:35 (GMT+7)

Cách đây ít giờ, HLV Park Hang Seo đã chính thức công bố danh sách cán sự U22 Việt Nam tại SEA Games 30.

Tiền đạo Quang Hải được HLV Hàn Quốc tin nhiệm giao cho chức danh đội trưởng tại SEA Games 30. Trong khi đó hai chức vụ đội phó thuộc về tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh.

Theo danh sách U22 Việt Nam HLV Park Hang Seo công bố, hai cầu thủ quá tuổi tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 là là tiền vệ Đỗ Hùng Dũng và hậu vệ Nguyễn Trọng Hoàng. Đây là 2 cái tên phù hợp nhất với các tiêu chí mà chiến lược gia người Hàn Quốc đã đề ra từ trước đó là đa năng, chơi được ở nhiều vị trí khác nhau, có khả năng phục hồi nhanh, và phải là tuyển thủ quốc gia.

Hiện U22 Việt Nam đang tập luyện tại Thành Phố Hồ Chí Minh để có những bước chuẩn bị cuối cùng trước khi bay sang Philippines tham dự SEA Games 30. 

Quang Hải được bầu làm đội trưởng U22 Việt Nam tại SEA Games 30
Quang Hải được bầu làm đội trưởng U22 Việt Nam tại SEA Games 30

Chiều mai 22/11, ĐT U22 Việt Nam sẽ lên đường sang Manila – Philippines, chính thức bước vào Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á. Tại SEA Games 30, U22 Việt Nam nằm bảng B cùng các đối thủ U22 Brunei, U22 Lào, U22 Indonesia, U22 Singapore và U22 Thái Lan. Ba địa điểm diễn ra các trận đấu của môn bóng đá nam ở SEA Games 30 là sân Rizal Memorial, sân Umak Football và sân Binan Lagun. Cả 3 sân đều sử dụng mặt cỏ nhân tạo.

U22 Việt Nam có hai ngày chuẩn bị, trước trận ra quân vòng bảng gặp Brunei ngày 25/11. Sau đó, thầy trò Park lần lượt đụng độ Lào (28/11), Indonesia (1/12), Singapore (3/12) và Thái Lan (5/12). SEA Games 30 diễn ra tại Philippines từ ngày 30/11 đến ngày 11/12/2019. Đoàn Việt Nam tham dự với 627 VĐV trên tổng số 890 người đăng ký.

Danh sách 21 cầu thủ U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30:

Thủ môn (3): Nguyễn Văn Toản, Phan Văn Biểu, Bùi Tiến Dũng

Hậu vệ (7): Hồ Tấn Tài, Nguyễn Thành Chung, Lê Ngọc Bảo, Huỳnh Tấn Sinh, Đỗ Thanh Thịnh, Nguyễn Đức Chiến, Đoàn Văn Hậu

Tiền vệ (9): Nguyễn Quang Hải, Triệu Việt Hưng, Trần Thanh Sơn, Nguyễn Hoàng Đức, Bùi Tiến Dụng, Nguyễn Trọng Hùng, Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Trọng Hoàng, Đỗ Hùng Dũng.

Tiền đạo (2): Nguyễn Tiến Linh, Hà Đức Chinh.

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN