Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:07
RSS

Quang Hải là Luka Modric châu Á nhưng không thể sánh 'Ronaldo xứ Hàn'

Thứ hai, 07/01/2019, 14:47 (GMT+7)

Báo chí Hàn Quốc đánh giá rất cao tiền đạo Quang Hải của đội tuyển Việt Nam đồng thời ca ngợi cầu thủ này là Luka Modric của châu Á. Tuy nhiên, tờ báo cũng khẳng định, tuyển thủ Việt Nam chưa thể so sánh với Son Heung-min.

Tỏa sáng rực trong năm 2018 và giúp đội tuyển Việt Nam chinh phục một loạt danh hiệu ở cấp độ khu vực và châu lục, Quang Hải nhận được nhiều lời ngợi khen từ báo chí quốc tế  Mới đây, tờ báo Osen của Hàn Quốc có bài viết về Quang Hải và ca ngợi cầu thủ này là Luka Modric của châu Á.

Tuy vậy, nhà báo Woo Chung Won cho rằng, Quang Hải là ngôi sao sáng nhất của tuyển Việt Nam nhưng vẫn chỉ là vô danh khi bước ra sân chơi Asian Cup, bởi tiền đạo sinh năm 1997 vẫn còn một khoảng cách rất lớn so với nhiều ngôi sao như Son Heung-min của ĐT Hàn Quốc.

Tiền đạo Quang Hải là Luka Modric của châu Á

Tiền đạo Quang Hải là Luka Modric của châu Á. Ảnh: Thể thao

"Modric của châu Á (Quang Hải) đã không thể gây bất ngờ ở cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất châu lục. Tập đoàn Titan của Trung Quốc (nhà tài trợ của Giải thưởng này) hôm mùng 4 vừa qua đã công bố Son Heung-min đạt danh hiệu này chứ không phải là Quang Hải", tờ Osen mở đầu.

"Son Heung-min đã cho thấy mình không có đối thủ ở cuộc đua cho danh hiệu ý nghĩa này với tổng số điểm là 206, hơn gấp rất nhiều lần so với số điểm của Quang Hải (chỉ xếp hạng 15).

"Quang Hải là cầu thủ sáng giá nhất của Việt Nam xuất hiện trong danh sách những cầu thủ được bầu chọn. Tuy nhiên, cũng giống như Luka Modric, anh ấy không thể lật đổ được những tượng đài như Ronaldo hay Messi”, tờ báo Hàn Quốc nhận định.

"Quang Hải là Nhà vô địch AFF Cup và là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu này, nhưng khi ra đấu trường Asian Cup, không ai biết đến tên của cậu ấy. Son Heung-min và Quang Hải sẽ cùng thi đấu ở VCK Asian Cup 2019, nhưng không nhiều khả năng họ được tái ngộ", tờ Osen kết luận.

Xem thêm:Báo Anh dự đoán Olympic Việt Nam quật ngã Hàn Quốc

 
 
Q.M.H
Theo Đời sống Plus/GĐVN