Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:58
RSS

Quả bóng vàng Việt Nam 2016 ngợi khen các sao trẻ của HAGL

Thứ năm, 27/07/2017, 19:08 (GMT+7)

Trong một chia sẻ mới nhất, Quả bóng vàng Việt Nam 2016 dành lời khen ngợi đặc biệt cho các sao trẻ của học viện HAGL JMG.

Chứng kiến phong độ ấn tượng của các cầu thủ HAGL trong đội hình U22 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2018, tiền vệ Thành Lương đánh giá rất cao Công Phượng và các đồng đội trong màu áo CLB HAGL của anh.

Thành Lương nói: "Tôi thấy lứa cầu thủ hiện nay đồng đều hơn, có sự đồng nhất hơn và U.22 Việt Nam giờ có một số nhân tố tốt hơn hẳn. Những Xuân Trường, Tuấn Anh, Quang Hải hay Công Phượng, kể cả Văn Thanh…, họ đều có tố chất. 

Tôi nghĩ không cầu thủ Việt Nam nào có khả năng như Công Phượng, dễ dàng đi bóng qua vài người nhờ sự tự tin, độ nhanh, sức rướn và kỹ thuật. Phượng là cầu thủ gây đột biến nhất, dám và có thể tạo ra sự khác biệt".

"Đá với U.22 Hàn Quốc ở trận cầu khó, trình độ cao thì sự đột biến là rất quan trọng và Phượng với khả năng đặc biệt của mình, có thể chơi cá nhân hay không tốt, nhưng chỉ cần một vài tình huống bóng có thể tạo ra sự khác biệt, truyền đi sự hưng phấn, tự tin cho cả đội. Điều này sẽ cực kỳ quan trọng ở SEA Games, trong những trận đấu quan trọng có tính chất quyết định", Thành Lương cho biết thêm.

Các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đang có phong độ rất cao. Ảnh: Thể thao

Các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đang có phong độ rất cao. Ảnh: Thể thao

Cựu tuyển thủ đội tuyển Việt Nam tin tưởng Công Phượng sẽ giúp bóng đá Việt Nam giải tỏa cơn khát vàng tại các kỳ SEA Games: "Khi nhanh, khi chậm, khi cần phối hợp, phòng ngự hoặc đột phá, giữ bóng. Tôi bắt đầu thấy sự điều chỉnh trong cách chơi và sự hợp lý hơn ở Công Phượng.

Chỉ cần cậu ấy ý thức và có thể thay đổi, với những gì U.22 Việt Nam đang có trong tay thì tôi tin rằng thầy trò HLV Hữu Thắng ít nhất cũng có mặt ở chung kết SEA Games 29".

Hiện Công Phượng và các đồng đội đang tập luyện tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu với tuyển các Ngôi sao K.League vào ngày 29 tới đây. Sau trận đấu này,  vào ngày 31/7, ĐT U23 Việt Nam sẽ từ Hà Nội sang Hàn Quốc tập huấn trong khoảng 10 ngày.

Sau chuyến tập huấn ở Hàn Quốc, vào ngày 11/8, ĐT U23 Việt Nam sẽ từ Hàn Quốc bay thẳng sang Malaysia dự vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 29 khởi tranh từ ngày 14/8 tới.

Màn trình diễn của Công Phượng tại Vòng loại U23 Châu Á 2018. Nguồn: Metrachonics

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN