Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:53
RSS

PV Nhật Bản: ‘Chúng ta sẽ gặp tai họa nếu coi thường ĐT Việt Nam’

Thứ hai, 25/10/2021, 07:55 (GMT+7)

Dưới góc nhìn của phóng viên Jito của tờ excite, ĐT Nhật Bản có thể sẽ phải đối diện với một Việt Nam mạnh mẽ hơn nhiều so với 4 trận đấu trước đó tại VL World Cup 2022.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận trên sân nhà tại vòng loại thứ 3 gặp Nhật Bản (19h ngày 11/11), và Saudi Arabia (19h ngày 16/11). UBND TP Hà Nội đã đồng ý cho 12.000 khán giả vào sân trong mỗi trận đấu của đội tuyển Việt Nam vào tháng 11 tới.

Dưới góc nhìn của phóng viên Jito của tờ excite, ĐT Nhật Bản sẽ phải đối diện với một Việt Nam mạnh mẽ hơn nhiều so với 4 trận đấu trước đó khi nhận được sự cổ vũ của hàng vạn khán giả trên sân Mỹ Đình.

"Mới đây, VFF (Liên đoàn bóng đá Việt Nam) đã nỗ lực rất lớn qua từng giai đoạn để đưa bằng được lợi thế về cho ĐT Việt Nam ở 2 trận đấu trong tháng 11. Họ đã thuyết phục được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cho phép 12.000 khán giả, tức là 30% ghế ngồi sân Mỹ Đình.

Nên nhớ, ĐT Việt Nam đã chơi hay ở trận gặp Úc và chỉ để thua với tỉ số 0-1, khi đó họ đã chơi mà không có khán giả nào. Vậy nên, khi các CĐV Việt Nam đã được vào sân thì mọi chuyện sẽ không đơn giản với ĐT Nhật Bản. Chúng ta có thể gặp tai họa nếu coi thường sức mạnh tinh thần của ĐT Việt Nam. Thật đáng khen cho những nỗ lực của VFF", phóng viên Jito của tờ excite (Nhật Bản) nhận định.

Chúng ta sẽ gặp tai họa nếu coi thường ĐT Việt Nam
Tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ có điểm trước Nhật Bản

Sau những chỉ trích về chất lượng hạ tầng ở trận gặp Australia hồi tháng 9, gần đây những hạng mục quan trọng của sân Mỹ Đình đã được cải tạo, đáp ứng quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á.

Trong đó, bao gồm mặt cỏ, các phòng chức năng như phòng họp báo, phòng giám sát, phòng VAR, phòng trọng tài và hai phòng thay đồ của cầu thủ...

Thời gian thi đấu:19h00 ngày 11/11/2021 và 16/11/2021 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, thành phố Hà Nội.

A. Mệnh giá vé:

* 1.200.000 đ/vé

* 900.000 đ/vé

* 700.000 đ/vé

* 500.000 đ/vé

B. Điều kiện vào sân

Để có thể trực tiếp tới sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, người hâm mộ cần đáp ứng các tiêu chí sau:

1. Đã tiêm đủ 02 mũi vaccine (mũi 02 đã qua 14 ngày trở lên), hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng;

2. Có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong thời gian tối đa 72 giờ trước khi trận đấu diễn ra;

3. Cài đặt ứng dụng khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế;

4. Đảm bảo thực hiện nghiêm các yêu cầu của BTC và thông điệp 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" trong toàn bộ thời gian có mặt tại SVĐQG Mỹ Đình (trước, trong và sau trận đấu).

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại