Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:33
RSS

Puka: ''Từng có ý định bỏ nghề vì quá khó khăn''

Thứ tư, 03/05/2017, 19:44 (GMT+7)

Puka chia sẻ trước đây từng có ý định muốn bỏ nghề để kiếm việc gì đó làm, giúp cho cuộc sống ổn định hơn. Nhưng vì quá đam mê nghiệp diễn nên cô không bỏ được mà cứ theo mãi.

Puka là một diễn viên nổi lên từ các vở kịch của sân khấu Thế giới trẻ như Họa hồn, Chuyện tình Bangkok, Ma nữ si tình, Hồn anh xác em, Đời Như Ý, Mỹ nam đại chiến...

Puka là một trong số hiếm những gương mặt nữ diễn viên trẻ có thể khiến khán giả cười nghiêng ngả với lối diễn hài tưng tửng không giống ai. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng đủ sức chạm vào cảm xúc và lấy nước mắt của nhiều khán giả ở những vở diễn mang màu sắc chính kịch.

- Puka còn nhớ vở nào lần đầu bạn diễn ở thế giới Trẻ không và cảm giác lúc dấy của bạn thế nào?

- Vở diễn đầu tiên mà Puka được diễn ở sân khấu Thế giới trẻ là vở Họa hồn. Lúc đó Puka còn nhớ là mình rất run và hồi hộp lắm. Vì ngày hôm đó là Puka diễn thế vai cho một chị diễn viên khác mà chưa hề được tập luyện, chỉ được xem đúng một lần. Lần đầu tiên được đứng trên sân khấu lớn để diễn, mà không có một sự chuẩn bị gì cả. Nghĩ lại lúc đó mình gan quá.

Tất cả mọi người trong sân khấu cũng như anh quản lý sân khấu cũng không hề biết là Puka sẽ diễn thế vai hôm đó. Đến gần giờ diễn, mọi người mới biết vì chị diễn viên nhờ Puka thế không có báo lại với sân khấu, mà chỉ nói với Puka. Lúc đó thì cũng không có ai để thay đổi kịp nên bắt buộc anh quản lý sân khấu phải cho Puka diễn luôn.

Vậy là bao nhiêu lo lắng áp lực lại đè lên mình, nhờ các cô chú anh chị trong sân khấu nhiệt tình giúp đỡ nên Puka cũng hoàn thành tốt vai diễn đêm đó. Cũng từ hôm đó Puka được về Thế Giới Trẻ diễn cho đến ngày hôm nay. 

Thật sự tối đó về trong lòng Puka vui lắm, hạnh phúc nữa vì được đứng diễn trên một một sân khấu lớn mà từ trước đến giờ mình luôn mơ ước. Puka cảm ơn chị diễn viên đã nhờ mình thế vai đêm hôm đó! Như cái duyên mà chị đã mang đến cho mình. Cảm ơn mọi người trong sân khấu đã giúp đỡ Puka .

- Kỷ niệm nào bạn nhớ nhất trong suốt thời gian diễn tại sân khấu kịch?

- Kỷ niệm thì có rất nhiều vì Puka đã gắn bó với sân khấu Thế Giới Trẻ cũng gần được 7 năm rồi . Nơi đây Puka xem như là gia đình thứ hai của mình. Kỷ niệm mà Puka nhớ nhất thì chắc cũng là lần đầu tiên được đứng trên sân khấu diễn.

Vì mình không như những diễn viên khác được sân khấu mời về, được tập luyện với nhau rồi mới được diễn. Mà mình lên diễn trong sự lo lắng hoang mang và ngỡ ngàng của những anh chị diễn chung. Rồi sau suất diễn định mệnh đó, Puka mới được gắn bó với sân khấu đến giờ phút này. Đó là một điều hạnh phúc và may mắn.

- Ngoài thời gian diễn kịch tại sân khấu, Puka còn tham gia các chương trình gameshow, truyền hình thực tế và cả phim ảnh. Vậy bạn sắp xếp thời gian thế nào để chu toàn tất cả?

- Puka cũng như những anh chị khác trong nghề thôi. Thật sự là có nhiều khi tham công tiếc việc đến mức một ngày chỉ ngủ được 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Nhưng bù lại mình được làm điều mình thích, được góp mặt trong nhiều chương trình để phục vụ và được đến gần với khán giả hơn.

Puka luôn tận dụng hết thời gian trong ngày để có thể làm tất cả. Với lại một phần thì sân khâu cũng luôn tạo điều kiện và giúp đỡ một cách hợp lí cho các diễn viên trong sân khấu hoàn thành tốt những việc khác.

- Mới đây, nhiều khán giả bất ngờ khi Puka đang hẹn hò với diễn viên Diệp Tiên – con trai của NSND Diệp Lang. Mối lương duyên nào đã đưa hai bạn đến với nhau?

- Puka và Tiên quen nhau là nhờ làm chung chương trình Cười xuyên Việt. Lúc đó cả hai mới biết nhau. Mà lúc gặp nhau cũng bình thường thôi, đâu nghĩ là sẽ có tình cảm và sẽ đến với nhau. Bởi đời mà ko nói trước đc chuyện gì (Cười)

- Điểm nào mà Puka yêu thích và không thích với Diệp Tiên?

Puka thì hầu như thích hết tất cả những gì thuộc về ''anh Mập'' này (cười). Từ tính cách cho đến ngoại hình mập mạp mũm mĩm. Có lẽ khi yêu nhau, mọi người yêu cả khuyết điểm hết rồi.  

- Cả hai đã bao giờ ''giận hờn'' nhau chưa và ai sẽ là người chủ động giải hòa?

- Có chứ! Yêu nhau mà không giận nhau chắc là chuyện lạ. Bởi vậy giận thì nhiều lắm! Mà chưa lần nào hai đứa giận nhau quá nửa ngày. Tại vì lúc nào anh Tiên cũng tìm cách làm hoà và làm Puka vui. Tự biết tính mình hơi bướng và cũng quá nhõng nhẽo nhưng vẫn chưa khắc phục được... Mình cảm thấy may mắn khi anh Tiên hiểu được điều đó.

- Hiện tại, điều gì mà bạn cảm thấy hài lòng và chưa hài lòng ở bản thân?

- Điều hài lòng ở thời điểm hiện tại là hàng ngày Puka đang được làm điều mình thích, được sống với đam mê. Thật sự trước đây khi học xong ở trường sân khấu điện ảnh, Puka không biết mình phải làm gì. Vì lúc đó mỗi tối cuối tuần mới được đi diễn ở sân khấu, còn lại là không có việc gì để làm, lâu lâu mới được gọi đi quay tiểu phẩm nhỏ.

Không đủ tiền để chi tiêu, lúc đó Puka còn bán thêm băng đô cài tóc, phụ kiện để kiếm thêm. Có nhiều lúc cuộc sống khó khăn quá, Puka từng có ý định muốn bỏ nghề để kiếm việc gì đó làm, cho cuộc sống mình ổn định hơn. Nhưng vì quá đam mê nên không bỏ được mà cứ theo hoài.

Cuối cùng may mắn cũng đã mỉm cười khi bây giờ Puka đã có thể sống được với nghề. Thành công Puka đạt được đến thời điểm này đối với người khác có thể không là gì nhưng đối với Puka là cả một sự cố gắng phấn đấu và hạnh phúc lắm khi có được. Đặc biệt tình cảm của khán giả là điều Puka luôn trân trọng và thầm cảm ơn.

Còn điều chưa hài lòng về mình thì chắc nhiều lắm. Puka sẽ luôn cố gắng trau dồi học hỏi để hoàn thiện mình hơn. Cuộc sống không ai muốn dậm chân tại chỗ cả và Puka cũng không ngoại lệ.

- Puka chia sẻ những dự án mới sắp tới của mình được không?

- Sắp tới trong tháng 5 này bộ phim thiếu nhi Anh em siêu quậy của đạo diễn Lê Bảo Trung sẽ chính thức ra rạp. Trong phim, Puka đảm nhận một vai khá thú vị nên rất mong được sự ủng hộ của mọi người, đặc biệt là các bạn nhỏ. Puka cũng vừa hoàn thành xong bộ phim Yêu đi đừng sợ của đạo diễn Stephan, theo như dự đinh sẽ ra rạp vào cuối năm nay.

Hiện tại, Puka đang tham gia phim truyền hình Gạo nếp gao tẻ sẽ được phát sóng trên HTV2. Và phần 2 của bộ phim sitcom Nhà là để trọ cũng sẽ được mang đến cho khán giả trong năm nay. Puka rất hi vọng quý vị khán giả sẽ luôn yêu thương và ủng hộ cho Puka trong thời gian tới với những sản phẩm mới.

Đình Cường
Theo Đời sống Plus