Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:48
RSS

Phú Thọ: Hai xe máy đấu đầu kinh hoàng, 3 người thương vong

Thứ tư, 13/02/2019, 16:16 (GMT+7)

Hai xe máy đối đầu nhau cực mạnh, sau cú va chạm một người tử vong tại chỗ, hai người còn lại phải nhập viện cấp cứu.

Hiện trường hai xe máy đối đầu, 1 thanh niên chuẩn bị đi bộ đội tử vong.
Hiện trường hai xe máy đối đầu, 1 thanh niên chuẩn bị đi bộ đội tử vong.

Chiều ngày 13/2, trao đổi với PV, ông Đinh Quang Huy, chủ tịch UBND xã Yên Lương, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h ngày 12/2, tại thôn Lục Lương, xã Yên Lương. Vào khoảng thời gian trên, nam thanh niên sinh năm 2000 điều khiển xe máy hướng từ xã Hương Cần đi xã Yên Lương, khi đi đến đoạn khu 7 thuộc thôn Lục Lương, xã Yên Lương thì xảy ra va chạm với một xe máy khác, trên xe có hai người di chuyển theo chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến nam thanh niên sinh năm 2000 ngã ra đường tử vong tại chỗ, hai người trên xe còn lại cũng bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu. Ngay sau đó sự việc được người dân báo cáo lên chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo lực lượng Công an xã Yên Lương nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường cũng như báo cáo lên Công an huyện Thanh Sơn. Tại hiện trường, hai xe máy bị hư hỏng nặng, biến dạng hoàn toàn, nạn nhân nằm cách xe máy một đoạn. Sau khi có mặt và làm các thủ tục cần thiết, lực lượng Công an huyện Thanh Sơn đã bàn giao thi thể về cho gia đình làm lễ mai táng theo phong tục địa phương.

Nạn nhân sau đó được xác định là Phùng Công Minh (SN 2000, trú tại xã Hương Cần), hai người điều khiển xe máy va chạm với Minh hiện chưa rõ danh tính. Theo ông Huy, hai nam thanh niên va chạm với Phạm Công Minh vừa đi ăn liên hoan bạn đi Công an nghĩa vụ, khi về tới thôn Lục Lương, xã Yên Lương thì xảy ra va chạm.

Thông tin với PV, ông Phan Văn Sơn, chủ tịch UBND xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ xác nhận, nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn đêm qua tại xã Yên Lương đúng là người có hộ khẩu thường trú tại địa bàn xã. Hoàn cảnh của gia đình nạn nhân tương đối khó khăn, bố mẹ đều làm nông, dưới Minh còn có một em gái nữa. Minh chuẩn bị đi nghĩa vụ quân sự.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN