
Cha mẹ Anh phải nuôi con học đại học.
Nhiều cha mẹ trở thành “ngân hàng bất đắc dĩ” để con học đại học.
Theo báo cáo Giá của Tham vọng do Liên đoàn Sinh viên Quốc gia Anh (NUS) công bố ngày 19/1, có tới 86% phụ huynh cho biết họ đang hỗ trợ tài chính cho con cái trong thời gian học đại học. Đáng chú ý, phần lớn trong số này chi hơn 200 bảng mỗi tháng. Gần 9,1% phụ huynh cho con một nghìn bảng mỗi tháng để trả sinh hoạt phí.
Điều này cho thấy các khoản vay sinh viên của chính phủ không còn đủ để đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu. Trong khi đó, tiền thuê nhà, mua thực phẩm, năng lượng và chi phí đi lại tại Anh đều tăng mạnh trong nhiều năm qua. Còn mức vay mà sinh viên được nhận là 25 nghìn bảng Anh mỗi năm kể từ năm 2008.
Theo NUS, nếu ngưỡng này được điều chỉnh theo lạm phát hằng năm, hiện tại nó đã phải ở mức xấp xỉ 41 nghìn bảng Anh. Sự chênh lệch này cho thấy hệ thống hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên đang ngày càng trở nên lạc hậu so với thực tế kinh tế.
Báo cáo của NUS nhận định rằng gánh nặng đối với cha mẹ không tăng đột ngột, mà “âm thầm gia tăng” trong suốt 18 năm qua. Sinh viên có nguy cơ rơi vào nghèo đói, thậm chí bỏ học, nếu không nhận được sự hỗ trợ tài chính từ gia đình.
Khoảng 84% phụ huynh thừa nhận việc hỗ trợ con học đại học đang ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính của họ, trong khi 11% cho biết họ không hề lường trước rằng mình sẽ phải chu cấp cho con trong suốt thời gian đại học. Điều này cho thấy sự thiếu minh bạch và chuẩn bị trong cách hệ thống truyền tải thông tin về chi phí thực tế của giáo dục đại học.
Bên cạnh đó, 48% phụ huynh kỳ vọng con cái sẽ đi làm thêm trong thời gian học. Tuy nhiên, lương làm thêm không đủ cao để sinh viên tự chủ tài chính trong quá trình học đại học.
Ông Alex Stanley, Phó Chủ tịch phụ trách giáo dục đại học tại NUS, cho biết: “Việc sinh viên thiếu thốn tài chính không phải là điều mới mẻ. Tuy nhiên trong bối cảnh mức nợ sinh viên ngày càng cao, việc thiếu một hệ thống hỗ trợ hiệu quả là điều khó có thể chấp nhận. Chi phí sinh hoạt tăng cao đang tạo ra ‘hiệu ứng domino tài chính tiêu cực’ lan rộng đến toàn bộ gia đình sinh viên”.
Theo ông Alex Stanley - Phó Chủ tịch phụ trách giáo dục đại học tại NUS, nhiều sinh viên mà ông tiếp xúc không đủ tiền trả tiền thuê nhà, phải tìm đến ngân hàng thực phẩm và phụ thuộc ngày càng nhiều vào học bổng cũng như các quỹ hỗ trợ của trường đại học. Tuy nhiên, các cơ sở giáo dục cũng đang đối mặt với việc cắt giảm ngân sách do thiếu tài trợ từ chính phủ còn lạm phát tăng. Vì vậy, áp lực tài chính đã âm thầm chuyển sang cho gia đình các em.