Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:38
RSS

Phóng viên Trung Quốc nhận định về U23 Việt Nam tại SEA Games 31

Thứ bảy, 16/04/2022, 10:04 (GMT+7)

Phóng viên Hồ Diệu Hoa của Trung Quốc đánh giá cao U23 Việt Nam tại SEA Games 31 và cho rằng đối thủ lớn nhất của đội chủ nhà chính là U23 Thái Lan.

Môn bóng đá nam tại SEA Games 31 chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa sẽ khởi tranh. Phóng viên Hồ Diệu Hoa rất quan tâm đến sự kiện này. Cây viết người Trung Quốc chia sẻ với trang pháp luật và bạn đọc mới đây.

"Nhìn vào danh sách tập trung chuẩn bị cho SEA Games 31 của U23 Việt Nam tôi nhận thấy có một số gương mặt từng giành ngôi vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Bên cạnh họ là một số cầu thủ trẻ chất lượng khác.

Ở tuyến phòng ngự, U23 Việt Nam có những cầu thủ tốt như Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân hay Thanh Bình. Tất cả các cầu thủ này đều từng tham dự vòng loại cuối World Cup 2022.

Ngoài ra U23 Việt Nam còn được bổ sung 3 cầu thủ quá tuổi là Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh. Điều này đồng nghĩa những gương mặt có kinh nghiệm ở ĐTQG kể trên đã chiếm hơn nửa số lượng cầu thủ xuất hiện trong đội hình xuất phát.

Nhìn sang U23 Thái Lan, tôi không rõ họ có thể sử dụng những cầu thủ tốt nhất ở SEA Games 31 hay không. Hiện đội bóng này quyết định triệu tập tới 50 gương mặt để chuẩn bị cho giải đấu.

Bên cạnh U23 Indonesia hay U23 Thái Lan, U23 Việt Nam còn phải đề phòng U23 Timor Leste. Nên nhớ đội bóng này từng khiến U23 Việt Nam gặp không ít khó khăn ở giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022".

Phóng viên Trung Quốc nhận định về U23 Việt Nam tại SEA Games 31
U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ vô địch SEA Games 31

Có nhiều ý kiến đánh giá U23 Indonesia chính là đối thủ lớn nhất của U23 Việt Nam. Tuy nhiên phóng viên Hồ Diệu Hoa cho rằng, U23 Việt Nam có thể gặp Thái Lan ở trong trận chung kết SEA Games:

"Đối thủ lớn nhất của U23 Việt Nam tại SEA Games 31 không phải đội bóng nào khác ngoài U23 Thái Lan. Chỉ cần 2 đội duy trì được phong độ ổn định thì họ sẽ gặp nhau ở trận chung kết. Với U23 Việt Nam, do họ được chơi trên sân nhà nên sẽ có những yếu tố thuận lợi hơn đối thủ, ví dụ như khí hậu hay tâm lý thi đấu".

Tối 13/4, truyền thông Thái Lan công bố danh sách 50 cầu thủ được gọi lên đội U23 để chuẩn bị cho SEA Games 31. Trong đó, 7 cầu thủ thuộc diện trên 23 tuổi. Những cầu thủ này được đích thân HLV Worawut Srimaka lựa chọn. Ông Srimaka là HLV trưởng của U23 Thái Lan, sẽ nắm quyền tại vòng chung kết U23 châu Á 2022. Tuy nhiên, ở SEA Games 31, người dẫn dắt "Tiểu Voi chiến" là HLV Alexandre Polking.

Danh sách 50 cầu thủ này được nộp lên Ủy ban Olympic Thái Lan để đăng ký thi đấu ở SEA Games 31. Sau thời gian tập luyện, HLV Polking sẽ chốt danh sách 20 cầu thủ, bao gồm 3 người trên 23 tuổi.

Theo tờ SMM Sport, thủ môn đội tuyển quốc gia Thái Lan - Kawin Thammasatchanan nhiều khả năng sẽ chiếm một suất dự đại hội: "Hai suất quá tuổi dự SEA Games 31 đã được ấn định là thủ môn Kawin (CLB Thai Port) và tiền vệ Weerathep Pomphan (CLB Muangthong United). Suất còn lại vẫn đang cân nhắc giữa tiền vệ Worachit Kanitsribamphen (CLB B.G Pathum United) và hậu vệ Suphan Thongsong (CLB True Bangkok United)", SMM Sport dẫn nguồn tin riêng.

Kawin năm nay 32 tuổi, từng nhiều năm khoác áo đội tuyển quốc gia, có thời gian dài thi đấu tại Bỉ trước khi về nước khoác áo Thai Port FC - CLB do nữ tỉ phú kiêm Trưởng đoàn U23 Thái Lan - Nualphan Lamsan làm chủ tịch.

Bà Nuanphan Lamsam, Trưởng đoàn Bóng đá Thái Lan chia sẻ: "Tôi cảm ơn FAT và các CLB trong nước thấu hiểu những vấn đề của đội U23. Ở SEA Games này, chúng ta không thể xem thường bất cứ ai. Đội nào cũng sẵn sàng và đặt mục tiêu cao nhất".

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại