Thứ năm, 25/04/2024 | 22:52
RSS

Phóng viên Trung Quốc chê U23 Việt Nam sau trận hòa U23 Philippines

Thứ ba, 10/05/2022, 09:46 (GMT+7)

Theo phóng viên Diệu Hoa của Trung Quốc, thành tích chung của U23 Việt Nam trong trận đấu với Philippines chỉ đạt mức trung bình, có thể do trời mưa to...

Trận hòa tẻ nhạt trước U23 Philippines ở lượt trận thứ 2 bảng A SEA Games đã khiến U23 Việt Nam chưa thể có được ngôi đầu bảng A dù có cùng điểm số với đối thủ sau hai lượt trận qua đó nhận về không ít hoài nghi từ phía người hâm mộ.

Sau trận đấu, hãng truyền thông China Hot của Trung Quốc đăng bài bình luận với tiêu đề: "Thật lạ lùng! U23 Việt Nam bị cầm hoà 0-0, cầm bóng tới 70% nhưng không thể ghi bàn". Tờ báo Trung Quốc ngạc nhiên với kịch bản của trận đấu:

"Môn bóng đá nam tại SEA Games 31 vừa chứng kiến một bất ngờ lớn. Đội chủ nhà U23 Việt Nam bị Philippines cầm hoà 0-0 và bằng cách này, Philippines mới là đội đang đứng đầu bảng.

U23 Việt Nam đã thi đấu với đội hình mạnh nhất của họ, với Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Tiến Linh. Đây đều là những cầu thủ nổi bật bậc nhất của ĐTQG Việt Nam ở vòng loại World Cup. Thế nhưng, U23 Philippines thi đấu quá ngoan cường và và cực kỳ thành công trong việc ngăn chặn U23 Việt Nam ghi bàn.

Sự thất vọng đã thể hiện rõ trên gương mặt của các cầu thủ U23 Việt Nam – những người vốn được đánh giá là vượt trội hoàn toàn so với đối thủ cả trên sân lẫn trên lý thuyết".

Phóng viên Trung Quốc chê U23 Việt Nam sau trận hòa U23 Philippines
U23 Việt Nam nhận nhiều lời chê sau trận hòa U23 Philippines

Trong khi đó, phóng viên Hồ Diệu Hoa đến từ Jiuzhou Media chia sẻ với trang Pháp luật và bạn đọc sau kết quả không được như ý muốn của U23 Việt Nam trướcU23Philippines: "Thành tích chung của U23 Việt Nam trong trận đấu với Philippines chỉ đạt mức trung bình. Có thể do trời mưa to là một phần lý do khiến cho toàn đội U23 Việt Nam không thể thi đấu một cách suôn sẻ. Tuy nhiên, rõ ràng là phong độ của họ trước U23 Indonesia là tốt hơn, khi họ đã có được bàn thắng dẫn trước sau khi điều chỉnh đội hình trong hiệp 2.

Trong khi đó, U23 Philippines sở hữu một đội hình với nhiều cầu thủ nhập tịch. Vì vậy, thể lực của họ là tương đương U23 Việt Nam (đủ sức gây ra khó khăn cho U23 Việt Nam). Một kết quả hòa là điều có thể chấp nhận được bởi vì dẫu sao SEA Games cũng là đấu trường để phát triển các cầu thủ trẻ”.

Về nguyên nhân của việc việc không thể ghi bàn trước đối thủ dưới cơ của U23 Việt Nam trận đấu mới đây, phóng viên người Trung Quốc nói:"Như tôi đã nói, thời tiết mưa lớn một phần đã ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của các cầu thủ U23 Việt Nam. Mặt khác, đội bóng có nhiều cơ hội tấn công trong suốt trận đấu nhưng họ đã không thể nắm bắt. Ngoài ra, việc phải thi đấu 2 trận liên tiếp trong vòng 3 ngày cũng là một bài kiểm tra rất lớn về thể lực của họ.

Chung quy lại, các cầu thủ U23 Việt Nam đã thi đấu hết mình trên sân nhưng lại thiếu một chút may mắn. Tôi hy vọng họ có thể điều chỉnh lại trong hai trận đấu còn lại tại vòng bảng để tạo ra bước chạy đà tốt cho mục tiêu giành HCV."

Hồ Diệu Hoa cũng nhận định, chiến thuật của HLV Park Hang Seo dường như rất dễ bị đối thủ bắt bài và điều này không được phép lặp lại trong thời gian tới: "HLV Park Hang Seo là một chiến lược gia có trường phái thiên về phòng ngự. Ông xây dựng lối đá vững chắc ở tuyến sau để đảm bảo đội nhà không bị thủng lưới, nhưng do đó cũng khiến đội bóng giảm mất khả năng tấn công. Nếu như muốn thành công, U23 Việt Nam cần cải thiện thêm cả sự cơ động trong tấn công bên cạnh kĩ năng phòng ngự.

Ở thời điểm hiện tại, những hậu vệ cánh của U23 Việt Nam như Lê Văn Đô, Lê Văn Xuân vẫn cần trau dồi thêm rất nhiều ở cả mặt trận tấn công cũng như phòng thủ. Họ sẽ phải cải thiện hơn nữa nếu muốn đạt hiệu quả như mong muốn.

Theo tôi, chiến thuật của HLV Park Hang Seo rất dễ để người khác bắt bài. Tất nhiên, chúng ta cần khẳng định ông Park là một trong những HLV có lối đá phòng ngự tốt nhất trong số những chiến lược gia tại Đông Nam Á."

Tuy nhiên, phóng viên Hồ Diệu Hoa tự tin cho rằng dù có phải gặp Thái Lan hay bất kì đối thủ nào, đoàn quân của thầy Park vẫn đủ khả năng giành chiến thắng:

"Ở trận đầu ra quân, U23 Thái Lan với việc phải thi đấu chỉ có 10 cầu thủ trong phần lớn thời gian cuối cùng đã phải nhận thất bại trước U23 Malaysia. Tuy nhiên, sức mạnh của U23 Thái Lan vẫn rất đáng được ghi nhận.

Nhưng U23 Việt Nam thì vẫn là U23 Việt Nam. Trước mắt, họ sẽ được nghỉ ngơi ở lượt trận tiếp theo để có thể điều chỉnh lại thật tốt. Và tôi không nghĩ U23 Việt Nam phải sợ U23 Thái Lan. Dù 2 đội có phải gặp nhau sớm ở bán kết đi chăng nữa, tôi tin U23 Việt Nam vẫn sẽ thắng để tiến vào trận chung kết rồi sau đó giành được tấm HCV chung cuộc."

Trong khi đó, chia sẻ trên trang Zing mới đây, HLV Steve Darby nhận định: “U23 Việt Nam hiển nhiên phải thắng 2 trận còn lại của họ trong bảng đấu. Nhưng nếu muốn giành vị trí nhất bảng, đội bóng của HLV Park Hang Seo giờ phải tính đến chuyện ghi thật nhiều bàn thắng để so kè hiệu số.

U23 Việt Nam đang có khoảng cách lớn giữa các cầu thủ đá chính và phần còn lại. SEA Games có mật độ thi đấu dày đặc, vì vậy không dễ để các trụ cột lúc nào cũng ra sân. Nhưng nếu không tung ra đội hình mạnh nhất, U23 Việt Nam cũng có thể gặp rắc rối.

Đâu là đội hình tối ưu của U23 Việt Nam? Hùng Dũng và Hoàng Đức là nhân tố không thể thay thế ở hàng tiền vệ. Thanh Bình là mẫu trung vệ quét chơi ổn trong thời gian qua. Thanh Bình có tiềm năng lớn để trở thành trung vệ hàng đầu trong tương lai. Sức mạnh thể chất, kỹ thuật và khả năng chuyền bóng của anh ấy quá tốt so với cấp độ SEA Games. Tôi nghĩ Thanh Bình đủ khả năng chơi ở cấp độ cao hơn SEA Games”.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại