Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:41
RSS

Phóng viên Malaysia: ‘U23 Indonesia đáng xem hơn chủ nhà Việt Nam’

Thứ sáu, 15/04/2022, 19:54 (GMT+7)

“Cá nhân tôi đánh giá U23 Indonesia sẽ là đội đáng xem nhất giải bởi họ có rất nhiều cầu thủ đã cùng ĐTQG nước này giành ngôi á quân AFF Cup 2020”, PV Malaysia nhận định.

Đánh giá về cục diện cuộc cạnh tranh tấm huy chương vàng, phóng viên Hafizuddin Omar của tờ Sukanz (Malaysia) nhận định với trang pháp luật và bạn đọc: "Tôi nghĩ U23 Việt Nam sẽ không gặp vấn đề gì lớn ở vòng bảng. Tất nhiên cả U23 Việt Nam và U23 Indonesia cũng cần đề phòng với những đối thủ như U23 Myanmar và U23 Philippines.

HLV Park Hang Seo có lẽ đang chịu nhiều áp lực từ việc bảo vệ tấm huy chương vàng. Tôi nghĩ ông ấy nên có những chia sẽ thẳng thắn để mọi người hiểu được vấn đề của đội, nhấn mạnh rằng trước tiên hãy hướng đến mục tiêu vào bán kết đã.

Dưới góc nhìn của mình, tôi cực kỳ tin tưởng HLV Park Hang Seo có thể xử lý ổn thỏa tình hình, làm công tác tâm lý cho các cầu thủ. Ông ấy thực sự là một HLV đẳng cấp ở khu vực Đông Nam Á".

U23 Indonesia đáng xem hơn chủ nhà Việt Nam
U23 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho SEA Games 31

Phóng viên người Malaysia thậm chí còn cho rằng, U23 Indonesia chứ không phải U23 Việt Nam là đội bóng đáng xem nhất SEA Games 31 tới đây: "Nhìn chung ở bảng A, U23 Việt Nam và U23 Indonesia là những ứng viên hàng đầu cho 2 tấm vé vào bán kết. Ở kỳ SEA Games gần nhất, cả hai cũng đã và tới chung kết. Cùng với đó, ông Park và ông Shin đều là những HLV giỏi, đang dẫn dắt cả ĐTQG.

Cá nhân tôi đánh giá U23 Indonesia sẽ là đội đáng xem nhất giải bởi họ có rất nhiều cầu thủ đã cùng ĐTQG nước này giành ngôi á quân AFF Cup 2020. Tất nhiên, nhiều cầu thủ Việt Nam vừa vô địch giải U23 Đông Nam Á cách đây ít lâu và họ đang mang trong mình động lực để tiếp tục chiến thắng".

Đội tuyển U23 VN tập trung từ ngày 8/4 với 27 cầu thủ để chuẩn bị cho SEA Games 31. Dù vậy, sau 5 ngày tập luyện, tuyển U23 VN vẫn chưa có đủ quân số để tập luyện.

Vừa qua, HLV Park Hang Seo đã gọi bổ sung Bảo Toàn, Đặng Văn Tới để thay thế Hoàng Xuân Tân, Võ Nguyên Hoàng (chấn thương). Đến chiều 13/4, đội tiếp tục triệu tập bổ sung trung vệ Lương Duy Cương và tiền đạo Lê Xuân Tú để phòng ngừa chấn thương. Đến lúc này, quân số của đội U23 VN là 32 cầu thủ, trong đó có 3 cầu thủ trên 23 tuổi.

Ngày 13/4, tuyển U23 VN có đến 5 trường hợp phải tập riêng do bị chấn thương, bị ốm gồm: Vũ Tiến Long, Trần Quang Thịnh, Hồ Thanh Minh, Nhâm Mạnh Dũng và Liễu Quang Vinh. Ba cầu thủ trên 23 tuổi là Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh phải đến sáng nay (14/4) mới lên tập trung đội tuyển.

Tuy vậy, U23 Việt Nam cơ bản đã chốt được bộ khung đá chính và chỉ còn chờ hoàn thiện lực lượng dự bị. Điều này cũng dễ hiểu vì trong hơn 4 năm qua, ông Park đã định hình triết lý về lối chơi từ đội tuyển quốc gia cho đến U23 Việt Nam.

Theo kế hoạch, tuyển U23 Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận giao hữu với đội tuyển U20 Hàn Quốc. Trận đầu tiên sẽ diễn ra lúc 19h ngày 19/4 trên SVĐ Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Trận thứ hai lúc 19h ngày 22/4 trên SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội.

Từ 15h chiều 13/4, VFF đã tiến hành bán vé cho người hâm mộ đến sân Việt Trì và Hàng Đẫy theo dõi trận đấu qua hình thức online trên ứng dụng VinID. Vé vào sân có 3 mệnh giá là: 150.000 đồng, 200.000 đồng, 300.000 đồng. Tại sân Việt Trì, từ ngày 17/4, ban tổ chức sẽ bán vé trực tiếp tại quầy cho người hâm mộ

 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại