Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:55
RSS

Phóng viên Indonesia: 'Chúng ta sẽ phá hủy giấc mơ của người Việt Nam'

Thứ năm, 20/02/2020, 15:01 (GMT+7)

Theo báo chí Indonesia, Việt Nam là đội bóng mạnh, song dưới bàn tay của HLV Shin Tae-yong đội tuyển quốc gia nước này hoàn toàn có thể khiến giấc mộng của thầy trò HLV Park Hang Seo tan thành mây khói.

Theo báo chí Indonesia thông tin, đội tuyển quốc gia nước này sẽ tập trung bắt đầu từ hôm 14/2 để chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào cuối tháng 3 tới.

Đây là lần đầu tiên HLV Shin Tae-yong làm việc cùng các tuyển thủ của ĐT Indonesia kể từ sau khi nhậm chức hồi đầu năm nay, do đó nhận được sự chú ý đặc biệt của báo chí xứ Vạn đảo.

Mới đây, tờ Indonsport đã có bài viết với tiêu đề "FIFA ca ngợi sức mạnh của ĐT Việt Nam điều có thể mang đến nỗi thất vọng cho HLV Shin Tae-yong".

Trong bài viết này, phóng viên Deodatus Kresna của Indonesia cho rằng đội tuyển quốc gia nước này dưới bàn tay của HLV Shin Tae-yong hoàn toàn có thể khiến giấc mộng của thầy trò ông Park tan thành mây khói, dù Rồng vàng đang chiếm ưu thế ở bảng G với chuỗi trận bất bại.

"Việt Nam hiện đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm. Ngoại trừ Thái Lan có được 2 trận hòa, không đối thủ nào có thể đánh bại họ", cây bút của tờ Indonsport mở đầu bài viết.

"FIFA cho rằng nếu đánh bại được Malaysia ngay tại Kuala Lumpur vào ngày 31/3 tới, Việt Nam củng cố chắc chắn ngôi đầu bảng của mình. Khi đó, ở hai trận còn lại gặp UAE và Indonesia, Việt Nam sẽ nhập cuộc với một tâm thế đầy quyết tâm để giữ ngôi đầu bảng, qua đó giành quyền lọt vào vòng tiếp theo.

Tuy nhiên điều đó sẽ không dễ dàng với Việt Nam bởi hiện tại Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong đang trải qua quá trình chuẩn bị rất chăm chỉ và tích cực. ĐT Indonesia đặt mục tiêu giành chiến thắng trong cả 3 trận còn lại ở vòng loại World Cup 2022, trong đó bao gồm cả việc phá hủy giấc mơ của người Việt Nam", phóng viên Deodatus Kresna nhấn mạnh.

Chúng ta sẽ phá hủy giấc mơ của người Việt Nam
 Việt Nam và Thái Lan đang có hoàn cảnh trái ngược ở vòng loại World Cup

Hiện Indonesia không còn cơ hội đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, sau khi để thua cả 5 trận. Tuy nhiên, đội tuyển xứ Vạn đảo vẫn còn có cơ hội góp mặt ở vòng loại thứ ba Asian Cup 2023 nếu có thể cạnh tranh được vị trí thứ 3 hoặc thứ 4 trên BXH.

Nếu muốn như vậy, Indonesia cần phải tích lũy tối đa điểm số có được ở 3 trận còn lại trước Thái Lan (đá sân khách ngày 26/3), UAE (đá sân nhà ngày 31/3) và Việt Nam (đá sân khách ngày 4/6).

Để chuẩn bị cho kế hoạch này, HLV Shin Tae-yong đã ra quyết định thay máu gần như toàn diện đội bóng xứ Vạn đảo. Mới đây vị HLV Hàn Quốc đã cho triệu tập tới 12 gương mặt mới vào đội tuyển Indonesia ở đợt tập trung tháng 2.

Trong đó có nhiều cầu thủ màu áo đội U22 vừa lọt vào chung kết SEA Games 30 như Osvaldo Haay, Firza Andika, Saddil Ramdani hay Nadeo Argawinata. Đáng chú ý là sự xuất hiện của 4 cầu thủ ở đội U20 Indonesia.

Nhận định về kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại World Cup của HLV Indonesia, cây bút Abir Prtia của Live Sport Asia viết: “Thành công của người đồng hương Park Hang Seo khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc HLV Shin Tae-yong mạnh tay ra quyết định thay máu đội tuyển Indonesia”.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN