Thứ sáu, 29/03/2024 | 05:27
RSS

Phó Công an xã nổ súng vào nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm

Chủ nhật, 18/06/2017, 09:05 (GMT+7)

Phát hiện nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, hai công an xã đã tiến hành truy đuổi và dùng súng bắn đạn cao su khiến 3 người bị thương.

Liên quan đến vụ việc Phó Công an xã nổ súng, ông Trương Văn Huyến – Trưởng Công an xã Ea Kao (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) - cho biết, đơn vị đã yêu cầu báo cáo về vụ việc nổ súng làm 3 thanh niên bị thương để xử lý vụ việc.

Hai người nổ súng trong vụ việc này là Y Quý Bk’rông - Phó Công an xã Ea Kao và Nguyễn Văn Đàn - công an viên.

Phó Công an xã nổ súng

Phó Công an xã nổ súng vào nhóm thanh niên khiến 3 người bị thương. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Vụ việc trên xảy ra vào tối 16/6, hai công an viên đang tuần tra theo kế hoạch 99 của Công an TP Buôn Ma Thuột về trấn áp tội phạm. Trong quá trình đó, hai công an viên này gặp nhóm thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và yêu cầu nhóm trên dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, các thanh niên trên không chấp hành hiệu lệnh mà còn thách thức và tông vào hai cán bộ công an.

Lúc này, ông Y Quý K’rông dùng súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên thế nhưng nhóm thanh niên trên tiếp tục ép xe, thách thức hai cán bộ công an xã nên ông Y Quý K’rông tiếp tục nổ 4 phát súng. Khi nổ súng xong, nhóm thanh niên vẫn cố tình bỏ chạy nên hai công an viên này về trụ sở gọi lực lượng tiếp tục truy đuổi.

Khoảng 15 phút sau, người dân báo có ba thanh niên gồm Nguyễn Viết Thuận, Bùi Văn Trường, Bùi Minh Tuân (cùng 22 tuổi, ngụ thôn Cao Thắng, xã Ea Kao) bị thương. Lực lượng chức năng lập tức có mặt để đưa những người bị thương đi cấp cứu.

Liên quan đến vụ việc nổ súng trấn áp nhóm thanh niên, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng phòng tham mưu (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, chưa thể nhận định vụ việc trên là đúng hay sai. Để khẳng định được bên nào đúng hay sai cần phải điều tra kỹ lưỡng và xác định việc nổ súng trên có cần thiết hay không.

Phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk thông tin rằng, ba bệnh nhân trên nhập viện vào lúc 23h24 ngày 16/6, trong tình trạng có nhiều vết thương trên người. Hiện, vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN