Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:25
RSS

Phim Người phán xử khiến khán giả hoảng sợ vì cảnh quay "kinh dị"

Thứ năm, 24/08/2017, 10:02 (GMT+7)

Cảnh quay trong phim Người phán xử khiến khán giả vô cùng hoảng sợ về việc làm tàn ác và man rợ của Phúc Hô khi lấy bào thai của vợ cũ cho vào lọ thủy tinh để "tặng" Phan Thành.

Trong tập mới phát sóng vào tối qua (23/8) của phim Người phán xử, xuất hiện một số cảnh quay khiến khán giả vô cùng hoảng sợ vì quá kinh dị và tàn nhẫn. Ở cuối tập phim Phúc Hô muốn trả thù và cho Lê Thành một bài học vì đã ngủ với Mỹ Hạnh nên đã cho người của mình lấy... bào thai của cô ra ngoài và đựng trong một chiếc lọ thủy tinh.

Phim Người phán xử

Chiếc lọ đựng bào thai gây ám ảnh trong tập phim Người phán xử. Ảnh: Trí thức trẻ

Dù ai cũng biết hình ảnh bào thai chỉ là đạo cụ, để khắc họa sự tàn độc và man rợ của Phúc Hô với vợ cũ. Nhưng với câu chuyện về bào thai bị lấy ra và cách lia máy quay liên tục vào chiếc lọ thì không thể phủ nhận đây là cảnh quay quá kinh dị.

phim Nguoi phan xu 2

Cảnh quay kinh dị liên tục được chiếu đến trong phim Người phán xử. Ảnh: Trí thức trẻ

Không những thế, Phúc Hô còn bị đẩy lên đến đỉnh điểm khi hắn uy hiếp Quyên (bồ cũ của Lê Thành) mang hũ bào thai đến tặng Ngọc (vợ Lê Thành) như một món quà, càng khiến khán giả cảm hoảng sợ về sự man rợ của nhân vật này.

cảnh quay kinh dị trong phim Người phán xử

Mỹ Hạnh kinh hoàng trước hành động của tên chồng cũ man rợ. Ảnh: Trí thức trẻ

Trên fanpage của phim Người phán xử, rất nhiều khán giả để lại bình luận bức xúc về cảnh quay kinh dị này.

Tài khoản C.B bình luận: "Phim càng ngày càng dã man. Có đến mức phải đem hình ảnh giết 1 đứa bé chưa kịp hình người để nói về ân oán cá nhân như thế không?".

Khán giả V.L viết: "Hành động man rợn độc ác tự nhiên thấy ám ảnh không còn muốn xem luôn. Chẳng hiểu đạo diễn nào nghĩ ra được cái cảnh như vậy nữa".

"Thực sự bị ám ảnh tập hôm nay. Lẽ ra mình không nên xem tập này. Bác đạo diễn nên tự kiểm điểm mình", tài khoản T.H chỉ trích.

Tuy nhiên cũng có những ý kiến bênh vực, cho rằng một bộ phim về thế giới ngầm nên có những cảnh quay như vậy sẽ cảm thấy "chân thực" hơn.

Minh Hoàng (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN