Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:15
RSS

Phi Sơn mơ ước được làm học trò của HLV Park Hang Seo

Thứ bảy, 29/02/2020, 14:57 (GMT+7)

Tiền vệ gốc Nghệ Trần Phi Sơn mơ ước được khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam ở giai đoạn sung mãn nhất của sự nghiệp cầu thủ.

Cùng với Hà Nội FC, CLB TP HCM đang tích cực chuẩn bị cho trận tranh Siêu Cup Việt Nam trong ít ngày tới và quyết tâm có được danh hiệu đầu tiên dưới thời HLV Hàn Quốc  Chung Hae Seong.

Ở buổi tập mới đây nhất của đội bóng Sài Thành, đội trưởng của TP HCM Trần Phi Sơn được HLV Chung Hae Seong giao trọng trách trả lời báo chí truyền thông. Tiền vệ gốc Nghệ mơ ước được khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam ở giai đoạn sung mãn nhất của sự nghiệp cầu thủ.

"Tôi cảm thấy mình đang ở độ chín và sung sức nhất trong sự nghiệp. Vậy nên, tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt để mang lại thành tích cho CLB và được trở lại đội tuyển quốc gia, đó là giấc mơ của bất cứ cầu thủ nào", Phi Sơn cho hay.

 Phi Sơn tiết lộ anh và đàn em Công Phượng rất thân thiết và hiểu nhau trong và ngoài sân cỏ.

"Chúng tôi cố gắng nói chuyện với nhau nhiều, trao đổi tích cực trên sân tập cũng như bàn bạc với thầy Chung. Ngoài ra, chúng tôi còn phối hợp với cả đội cũng rất nhuần nhuyễn", đội trưởng CLB TP HCM chia sẻ.

Đánh giá về trận Siêu cúp Quốc gia sắp tới với Hà Nội FC, Phi Sơn tỏ ra khá thận trọng.

"TP.HCM có một chút lợi thế khi được thi đấu 3 trận ở AFC Cup 2020. Điều này khiến các cầu thủ có cảm giác tốt. Tuy nhiên, Hà Nội là một đội bóng rất mạnh với lực lượng đồng đều. Tất cả cầu thủ trên hàng công của họ đều rất nguy hiểm. TP.HCM hướng tới trận Siêu cúp với tâm lý thoải mái và sẽ cống hiến một trận đấu hay cho người hâm mộ".

Phi Sơn mơ ước được làm 'học trò' của HLV Park Hang Seo
Phi Sơn mơ ước được làm 'học trò' của HLV Park Hang Seo

Trận Siêu cúp Quốc gia 2020 giữa Hà Nội FC và TP HCM sẽ được tổ chức lúc 16h30 ngày 1/3 trên SVĐ Thống Nhất, TP HCM.

Theo thông tin mới nhất của đại diện BTC sân Thống Nhất, trận Siêu cúp Quốc gia 2020 giữa Hà Nội FC và CLB TP.HCM sẽ diễn ra mà không có sự cổ vũ của khán giả. Nguyên nhân của quyết định này tới từ việc dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp thời gian gần đây.

Đây không phải lần đầu kế hoạch tổ chức trận Siêu cúp Quốc gia 2020 phải thay đổi. Đầu tháng 2 vừa qua, BTC trận đấu cũng phải lùi thời điểm diễn ra từ 7/2 sang tận 1/3 sau khi Việt Nam xuất hiện các ca dương tính virus Corona chủng mới.

Trong những ngày vừa qua, câu hỏi nên hay không tổ chức trận vào thời điểm này cũng là vấn đề hóc búa với BTC và những người làm bóng đá Việt Nam.

Sau một thời gian cân nhắc và thảo luận, BTC quyết định vẫn sẽ giữ nguyên lịch thi đấu đã định, nhưng khán giả sẽ không được quyền vào sân theo dõi trực tiếp các cầu thủ yêu thích của mình. NHM sẽ chỉ có thể theo dõi trận đấu qua sóng truyền hình trực tiếp.

BTC cũng chia sẻ thêm dù biết rằng việc thi đấu không khán giả sẽ khiến cầu thủ thiếu động lực thi đấu cũng như chất lượng chuyên môn giảm sút. Tuy nhiên, đây là phương án khả dĩ nhất trong thời điểm hiện tại, vừa an toàn cho cộng đồng mà không khiến các đội bóng gặp khó khăn khi phải đổi lịch thi đấu.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN