Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:28
RSS

Phạt trưởng phòng kinh tế huyện 35 triệu đồng vi uống rượu vẫn lái xe

Thứ sáu, 28/08/2020, 15:40 (GMT+7)

Ngày 28/8, ông Trần Quốc Quân (51 tuổi, ngụ thị trấn U Minh, huyện U Minh, Cà Mau) cho biết đã nhận được quyết định của UBND tỉnh này về xử phạt hành chính 35 triệu đồng do điều khiển ôtô có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/lít khí thở.

Ngày 28/8, ông Trần Quốc Quân (51 tuổi, ngụ thị trấn U Minh, huyện U Minh, Cà Mau) cho biết đã nhận được quyết định của UBND tỉnh này về xử phạt hành chính 35 triệu đồng do điều khiển ôtô có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/lít khí thở.

Ngày 28/8, ông Dư Bé Ba, Chủ tịch UBND huyện U Minh (Cà Mau) cho VietnamDaily biết đang làm quy trình kiểm điểm ông Trần Quốc Quân, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện này vì lái ôtô trên mà trong người có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg/l khí thở.

Theo ông Ba, ông Quân đã bị UBND tỉnh Cà Mau phạt hành chính 35 triệu đồng theo điểm a, khoản 10, Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Ngoài ra, ông Quân còn bị phạt bổ sung tước giấy phép lái xe 23 tháng.

“Anh Quân đã nhìn nhận được thiếu sót. Đây là lỗi chủ quan, uống bia rượu xong mà chạy xe nhưng rất may là không va chạm với bé gái. Bé gái chạy ngang đầu xe rồi vấp ngã nhưng Quân phải chịu vì mình đã sai. Lúc nhận khuyết điểm với tôi, Quân khóc vì nhận ra thiếu sót”, Chủ tịch UBND huyện U Minh nói.

Sau khi uống bia, trưởng phòng kinh tế huyện suýt tông vào bé gái
Ảnh minh họa

Trao đổi với Zing, ông Quân xác nhận ngày 16/8, ông uống khoảng 6 lon bia. Trong lúc lái xe, tài xế này thấy bé gái chạy ngang đầu xe nên thắng gấp. Gia đình bé yêu cầu ông Quân ở lại và gọi công an đến xử lý. Kết quả kiểm xác định ông Quân có nồng độ cồn 0,873 mg/lít khí thở.

“Rất may bé gái không va chạm với xe của tôi. Bé chạy nhanh qua đầu xe rồi vấp ngã, gây trầy xước tay, mặt và gãy một răng. Tôi đang lo điều trị cho bé và chấp nhận hình thức xử lý của cơ quan chức năng”, ông Quân nói.

Chủ tịch UBND huyện U Minh cho biết ông Quân là Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện U Minh. Công an huyện đang làm rõ vụ việc và quan điểm của huyện là ông Quân sai đến đâu xử lý đến đó, không bao che cán bộ vi phạm Nghị định 100 của Chính phủ.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN