Thứ năm, 25/04/2024 | 20:59
RSS

Pháp phong tỏa đất nước thêm 1 tháng

Thứ ba, 14/04/2020, 09:35 (GMT+7)

Mặc dù cuộc chiến với Covid-19 đang trên đà thắng thế, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vẫn quyết định gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc thêm 1 tháng.

Pháp phong tỏa đất nước thêm 1 tháng
Tổng thông Pháp Emmanuel Macron phong tỏa đất nước thêm 1 tháng. Ảnh: Reuters.

Theo số liệu từ trang Worldometers cho thấy, trong vòng 24 giờ qua, Pháp tăng thêm trên 4.000 ca nhiễm và 574 ca tử vong. Đây là con số tử vong thấp nhất ở Pháp trong nhiều ngày qua, trong đó có 335 ca tử vong ở bệnh viện. Con số bệnh nhân đang điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt cũng giảm ngày thứ 5 liên tục.

Tuy nhiên, trong bài diễn văn trước quốc dân vào tối ngày 13/4 ( giờ Pháp), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố sẽ kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc đến ngày 11/5.

Tổng thống thông tin, tình hình tại các bệnh viên đang căng thẳng, các biện pháp giải tỏa chưa thể nới lỏng vào lúc này.

Bởi lẽ, theo số liệu của tờ Le Monde cho đến ngày 13/4, nước Pháp đã báo cáo gần 15.000 người tử vong vì covid-19 trong đó gần 2/3, tức khoảng 9.500 người, chết ở các bệnh viện trong khi trên 5.000 ca tử vong được ghi nhận ở các nhà dưỡng lão.

Ông Macron chia sẻ, ông luôn thấu hiểu được những nỗ lực của người dân. Nhưng rất khó để trả lời câu hỏi khi nào cuộc sống của chúng ta mới trở lại bình thường. Tất cả chúng ta đều không có câu trả lời chắc chắn với cuộc chiến chống virus này.

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời các nhà nghiên cứu, như chuyên gia dịch tễ học Catherine Hill ở Trung tâm nghiên cứu Gustave-Roussy cảnh báo 'vẫn còn hơi sớm' để nói rằng dịch sẽ giảm ở Pháp. Để mức bình ổn dịch thực sự trở thành dấu hiệu dịch suy giảm, mức giảm phải kéo dài đều đặn trong nhiều ngày và số ca mới không tăng trở lại.

GS Jean-Daniel Chiche - phó khoa hồi sức Bệnh viện Cochin ở Paris, nhận xét trên Đài Europe 1 rằng mức bình ổn dịch cần phải kéo dài từ 2-3 tuần. Vì vậy, dịch vẫn có thể quay trở lại và có thể tiếp tục lây lan trong cộng đồng nếu không có các chính sách phòng tránh lây lan.

Trước đó, vào ngày 17/3, Tổng thống Macron đã ra lệnh phong tỏa đất nước trong vòng một tháng. Lệnh phong tỏa yêu cầu 67 triệu người dân Pháp yêu cầu ở tại nhà, trừ khi phải ra ngoài với lý do cần thiết.

Với tổng số gần 137.000 người nhiễm Covid-19, Pháp trở thành vùng dịch lớn thứ 4 thế giới và thứ 3 Châu Âu, sau Mỹ Ý và Tây Ban Nha. Đồng thời, nước Pháp cũng có số người tử vong vì dịch Covid-19 nhiều thứ 4 trên thế giới.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.