Thứ tư, 24/04/2024 | 16:29
RSS

Phan Văn Santos tiết lộ điều bất ngờ về Kiatisak thời còn thi đấu

Thứ sáu, 07/08/2020, 11:03 (GMT+7)

Thủ môn gốc Brazil Phan Văn Santos từng có nhiều kỷ niệm với chân sút nổi tiếng của Thái Lan là Kiatisak khi hai người còn thi đấu ở V.League.

Sự kiện:
V.League 2020

Phan Văn Santos là thủ môn Brazil nhập quốc tịch Việt Nam Trong sự nghiệp, anh ghi 15 bàn thắng từ những quả đá phạt trực tiếp và penalty. Santos cũng là thủ môn duy nhất trong lịch sử ghi bàn ở sân chơi AFC Champions League với bàn thắng trong màu áo Đồng Tâm Long An vào năm 2006.

Thủ môn Phan Văn Santos sang Việt Nam thi đấu từ năm 2001 và trở thành một trong những huyền thoại của giải bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam gần 2 thập kỷ qua, đồng thời ghi dấu ấn ở nhiều đội bóng anh từng thi đấu.

Khi còn thi đấu tại V.League Phan Văn Santos thường xuyên đối đầu Kiatisak trong màu áo HAGL, hai người có khá nhiều kỷ niệm đẹp và là bạn của nhau cho tới bây giờ.

Phan Văn Santos chia sẻ: “Kiatisak rất quý tôi. 2 người vẫn còn giữ liên lạc. Thời còn thi đấu ở V-League, Kiatisak cũng khá ngại CLB Long An, SLNA, CLB Đà Nẵng. Mùa giải 2002, Kiatisak là cầu thủ nguy hiểm nhất đối với tôi. Khi đối mặt thủ môn, anh ta xử lý rất tốt. Anh ấy bình tĩnh xử lý rồi ghi bàn, thi đấu như Thierry Henry của Arsenal vậy” – theo Zing.

Kiatisak từng e ngại 3 đội bóng của Việt Nam
Kiatisak từng e ngại 3 đội bóng của Việt Nam ở V.League

Cách đây ít tháng, Phan Văn Santos được AFF vinh danh là người gác đền ghi nhiều bàn thắng nhất Đông Nam Á với 15 bàn thắng. Thực tế số bàn thắng của Santos ghi được nhiều hơn con số này, tất cả đều được ghi trên chấm penalty và đá phạt.

Phan Văn Santos có tên thật là Fabio dos Santos. Anh từng chơi 5 trận cho đội tuyển quốc gia Việt Nam năm 2008 dưới thời HLV Henrique Calisto. Thủ môn sinh năm 1977 giải nghệ năm 2014.

Không giống đa số các cầu thủ nhập tịch cùng thời, sau khi từ giã sân cỏ, Santos vẫn lựa chọn ở lại Việt Nam để sinh sống và làm việc. Sau một thời gian tham gia đào tạo trẻ ở Bình Dương, Santos hiện đảm nhận vai trò HLV bóng đá cộng đồng cho một trung tâm ở TP.HCM.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN