Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:56
RSS

Phận đời chìm nổi của "bom sex gốc Việt" Chung Lệ Đề

Thứ năm, 10/11/2016, 13:03 (GMT+7)

Trải qua những sóng gió trong cuộc đời, ở tuổi 46, "bom sex gốc Việt" Chung Lệ Đề bước vào cuộc hôn nhân thứ 3 và sở hữu khối tài sản khủng.

Mỹ nhân gốc Việt đi lên nhờ phim nóng

Chung Lệ Đề sinh ngày 19/9/1970 tại Montreal, Canada. Cô có cha là một người Việt gốc Hoa còn mẹ là một phụ nữ người Việt Nam.

Là nữ diễn viên nổi tiếng của Hồng Kông, Chung Lệ Đề từng được độc giả của tạp chí FHM Singapore bình chọn là "Người phụ nữ gợi cảm nhất châu Á" vào năm 2000. 

Những hình ảnh nóng bỏng của Chung Lệ Đề

Sau một số bộ phim gây được chú ý như "Bạch Phát Ma Nữ" và "Cận vệ Nam Trung Hải", Chung Lệ Đề chỉ thực sự nổi tiếng khi vào vai mỹ nhân ngư trong "Truyền thuyết người cá", đóng cặp với Châu Tinh Trì. 

Cô đã rất biết tận dụng lợi thế của mình là thân hình gợi cảm, đôi môi quyến rũ và ánh mắt gợi tình để làm "vũ khí" hạ gục trái tim người xem. Với phong cách ăn mặc táo bạo, một cá tính mạnh mẽ được cô thể hiện qua những vai diễn trên màn ảnh, Chung Lệ Đề đã từng tạo nên cơn sốt trong giới trẻ suốt thập niên những năm 90.

Sau 3 năm rời xa màn ảnh để lập gia đình với người chồng đầu tiên, Chung Lệ Đề quay lại với diễn xuất khi đang đau khổ vì tan vỡ hôn nhân và mất phương hướng trong sự nghiệp. 

Mỹ nhân gốc Việt đi lên bằng phim nóng

Chính lúc này, đạo diễn của bộ phim "Jan Dara" đã mời cô đóng vai chính và đây cũng là bộ phim đáng nhớ nhất của mỹ nhân gốc Việt trên con đường diễn xuất.

Trong phim, cô vào vai một người mẹ kế thông dâm với con trai riêng của chồng. Những cảnh ân ái cực nóng bỏng trong phim đã trở thành đề tài bàn tán của công chúng và truyền thông. Mặc dù không nhận được ủng hộ của nhiều người nhưng vai diễn này cũng đủ "hâm nóng" lại tên tuổi cho nữ diễn viên.

Chung Lệ Đề trong bộ phim "Jan Dara"

Một năm sau, "quả bom sex" gốc Việt lại tiếp tục gây choáng khi vào vai cô thôn nữ Pema, đem lòng yêu nhà sư trẻ Tashin trong bộ phim "Samsara". Những cảnh ân ái trần trụi này được đánh giá là còn được đánh giá là "nặng đô" hơn nhiều so với "Jan Dara". Tuy nhiên nhờ truyền tải được triết lý nhân sinh sâu sắc mà tác phẩm này vẫn giành được nhiều giải thưởng như Phim ăn khách nhất tại Liên hoan phim Melbourne và lọt vào top 10 phim được yêu thích tại thị trường Ý và Pháp.

Năm 2003, Chung Lệ Đề khiến nhiều người bất ngờ khi vào vai Khang Mẫn trong bộ phim truyền hình "Thiên long bát bộ". Hình ảnh một dâm phụ lăng loàn và độc ác đã được người đẹp này thể hiện xuất sắc và giúp cô không bị đem ra so sánh với đàn chị Tuyết Lê ở phiên bản trước. Những vai diễn ấn tượng cùng sự nỗ lực trong diễn xuất đã giúp cô có chỗ đứng vững chắc trong làng điện ảnh châu Á.

Lận đận đường tình duyên

Tình duyên của "bom sex gốc Việt" khá lận đận. Người đầu tiên được cho có quan hệ yêu đương với Lệ Đề là Quách Phú Thành. Cả hai quen nhau sau khi tham gia một dự án ca nhạc. Năm 1993, họ bị chụp trộm cảnh dọn về sống chung nhà. 

Lệ Đề cũng có mặt ở hầu hết buổi biểu diễn của Quách Phú Thành. Mối quan hệ kéo dài hai năm sau đó chia tay do nam diễn viên có người mới. Một số nguồn tin cho hay Lệ Đề muốn tiến đến hôn nhân song Quách Phú Thành chỉ tập trung cho công việc.

Chung Lệ Đề từng yêu Quách Phú Thành

Chung Lệ Đề cũng từng hẹn hò với chuyên gia làm tóc người Philippines tên Brian trong năm 1996. Tuy nhiên, không lâu sau đó họ chia tay khi nữ diễn viên phát hiện Brian lưỡng tính.

Năm 1997, Chung Lệ Đề mang thai với một giám đốc khách sạn người Bỉ tên Glenn Ross. Họ kết hôn năm 1998, rồi nữ diễn viên sinh con gái đầu lòng - bé Yassmine. Năm 2002, họ ly hôn.

Chung Lệ Đề và nhạc sĩ Nghiêm Chấn Trường

Nữ diễn viên kết hôn lần 2 với nhạc sĩ người Đài Loan - Nghiêm Chấn Tường (Jon Yen) vào năm 2003. Họ có hai con gái Jaden và Cayla trước khi chia tay tháng 2/2011. Thông tin được nữ diễn viên Hong Kong gốc Việt thừa nhận tháng 8 cùng năm.

Chung Lệ Đề một mình nuôi 3 con gái sau hai cuộc hôn nhân tan vỡ

Cả hai chia tay sau hơn 7 năm gắn bó. Chung Lệ Đề chia sẻ cô từng sống vùi trong nước mắt, không hiểu lý do cả hai cuộc hôn nhân đều thất bại. Thế nhưng, chính cuộc sống cùng ba con gái khiến nữ diễn viên cảm thấy trẻ lại và hạnh phúc hơn. Lệ Đề dần kiếm tìm tình yêu mới cho bản thân.

Hạnh phúc và giàu có ở tuổi 46

Hạnh phúc đến với Lệ Đề khi cô không còn trẻ. Tháng 7/2015, Lệ Đề và bạn trai - người mẫu Trương Luân Thạc - công khai tình cảm. Cả hai bén duyên sau khi tham gia chương trình thực tế về hẹn hò của Trung Quốc có tên Perhaps Love.

Chung Lệ Đề và chồng trẻ kém cô 12 tuổi

Bố mẹ của Lệ Đề từng không chấp nhận mối quan hệ hơn kém nhau 12 tuổi của họ. Tuy nhiên, cả hai đã thay đổi khi gặp Trương Luân Thạc - một người đàn ông không thuốc, không rượu và yêu thích thể thao Theo báo chí Hong Kong, bố mẹ bạn trai cũng từng lo lắng khi con hẹn hò với Chung Lệ Đề. Họ từng thuyết phục anh kiếm một cô vợ trẻ hơn để có thể có con.

Chung Lệ Đề trẻ đẹp ở tuổi 46

Sau đó cặp sao chứng minh tình cảm là trên hết. Mẹ chồng tương lai của Chung Lệ Đề sau lễ cầu hôn của con trai phát biểu: "Cô ấy sẽ là người khiến con trai tôi hạnh phúc".

Cặp vợ chồng hạnh phúc chào đón thành viên mới

Trong đám cưới mới đây, Chung Lệ Đề và Trương Luân Thạc công bố tin vui cả hai chuẩn bị chào đón thành viên mới. Ở tuổi khá cao, Chung Lệ Đề hạnh phúc vì có thể được trải qua cơn đau đẻ một lần nữa.

Đám cưới hoành tráng của cặp vợ chồng nổi tiếng 

Ở tuổi 46, Chung Lệ Đề không chỉ trẻ đẹp mà còn sở hữu khối tài sản khủng. Theo truyền thông Hoa ngữ, nữ diễn viên có nhiều bất động sản ở Hong Kong, Trung Quốc Đại Lục và ở quê nhà Quebec - Canada. Đặc biệt tại Hong Kong, cơ ngơi của Chung Lệ Đề rất hoàng tráng với nhiều căn biệt thự lớn.

Chung Lệ Đề đang là bà chủ của một chuỗi cửa hàng ăn uống sang trọng, với doanh thu lớn tại Bắc Kinh. Theo ước tính của RichNetwork, khối tài sản hiện tại của Chung Lệ Đề khoảng 23 triệu USD, tương đương 520 tỷ đồng.

Để dành tặng cho chồng của trẻ của mình một món quà bất ngờ, Chung Lệ Đề đã đích thân đi mua một chiếc đồng hồ trị giá hơn 20.000 USD tại một cửa hàng đồng hồ xa xỉ ở Hong Kong. 

Có ý kiến cho rằng, nam người mẫu lấy Chung Lệ Đề vì tiền. Tuy nhiên, người mẫu họ Trương phủ nhận những lùm xùm này, anh nói lí do lấy người đẹp hơn mình 12 tuổi làm vợ là "chỉ vì yêu". 

Hoài An (t/h)
Theo Đời sống Plus