Thứ năm, 25/04/2024 | 08:10
RSS

Phạm Băng Băng viết tâm thư tạ tội với khán giả sau scandal trốn thuế

Thứ tư, 03/10/2018, 15:26 (GMT+7)

Phạm Băng Băng chấp nhận mọi hình phạt từ cơ quan thuế và hứa sẽ nộp toàn bộ số tiền đúng thời hạn nhà chức trách đưa ra.

Phạm Băng Băng viết tâm thư tạ tội với khán giả sau scandal trốn thuế
Phạm Băng Băng viết tâm thư tạ tội với khán giả sau scandal trốn thuế

Sau khi báo chí Trung Quốc đưa tin về mức phạt gần 130 triệu USD đối với hành vi trốn thuế và gian lận tài chính, Phạm Băng Băng đã gửi lời xin lỗi bằng văn bản.

Phạm Băng Băng đã gửi thư xin lỗi trên trang Weibo cá nhân. “Thư tạ lỗi”, Phạm Băng Băng mở đầu.

“Thời gian vừa qua là những ngày tháng đau khổ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi bị dày vò mỗi ngày. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều sống trong lo âu và khổ sở vì xấu hổ và áy náy. Hôm nay, tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi đến tất cả mọi người”, Phạm Băng Băng viết.

Nữ diễn viên thừa nhận sai lầm khi chủ động chia một hợp đồng giá trị lớn thành hai hợp đồng nhỏ để trốn thuế. Cô nói chấp nhận mọi hình phạt từ cơ quan thuế và hứa sẽ nộp toàn bộ số tiền đúng thời hạn nhà chức trách đưa ra.

“Khi phối hợp cùng cơ quan chức năng, tôi hiểu rằng mình sai rồi. Là một người của công chúng, tôi cần tuân thủ luật pháp, không thể vì lợi ích kinh tế trước mắt mà đánh mất chính bản thân mình, buông lỏng quản lý dẫn đến phạm pháp. Tôi xin lỗi toàn thể khán giả, bạn bè, xin lỗi cơ quan chức năng và chính phủ”, Phạm Băng Băng viết.

“Mỗi thành công của tôi ngày hôm nay đều gắn liền với sự ủng hộ của khán giả, của chính phủ. Không có chính sách của Đảng và nhà nước, không có khán giả làm sao có Phạm Băng Băng”, cô nhấn mạnh.

Nữ diễn viên Võ Mỵ Nương truyền kỳ cũng cho rằng sau sai lầm này, cô có thể đứng dậy và làm tốt hình ảnh của một ngôi sao được công chúng yêu thích. Cô cũng khẳng định sẽ tiếp tục hoạt động nghệ thuật và mong khán giả tha thứ mọi lỗi lầm đã qua.

“Lời cuối cùng tôi xin gửi đến khán giả và bạn bè là lời xin lỗi, thật sự xin lỗi tất cả”, Phạm Băng Băng nhắn nhủ.

Phạm Băng Băng viết tâm thư tạ tội với khán giả sau scandal trốn thuế

Lời xin lỗi của Phạm Băng Băng cũng là hoạt động mạng xã hội đầu tiên của cô sau gần 3 tháng qua. Nữ diễn viên bị điều tra vì hành vi trốn thuế từ tháng 6. Tuy nhiên, đến tháng 7, cô mới ngừng cập nhật trang cá nhân.

Sáng nay 3/10, lần đầu tiên một trang báo uy tín của Trung Quốc đại lục đăng tải thông tin về vụ Phạm Băng Băng trốn thuế. Theo Sina, Phạm Băng Băng phải nộp hơn 130 triệu USD (khoảng 3000 tỷ đồng). 

Đa phần khán giả Trung Quốc cho rằng mức phạt này là hợp lý và đủ sức răn đe trước vấn nạn trốn thuế, hợp đồng âm dương tồn tại trong giới showbiz Trung Quốc. Nhưng vài cư dân mạng đã lục lại trong quá khứ về khả năng mua sắm trên mạng của Phạm Băng Băng trong vòng 1 năm thì con số hơn 800 triệu NDT (gần 3000 tỷ đồng) này lại có phần nhẹ tay trước tài sản mà cô nàng sở hữu.

Phạm Băng Băng viết tâm thư tạ tội với khán giả sau scandal trốn thuế

Theo thống kê của trang trực tuyến Southern Entertainment vào năm 2013 về lượng mua sắm trực tuyến trên mạng của ngôi sao Hoa Ngữ, Phạm Băng Băng dẫn đầu danh sách về khả năng “chi tiền” mua sắm trên mạng. Từ 01/10/2012 đến 30/09/2013, trong vòng 1 năm, Băng Phạm đã chi tới hơn 450 triệu NDT (hơn 1500 tỷ đồng theo tỷ giá lúc đó) . Chính vì vậy với 883 triệu NDT thì chỉ gần gấp 2 lần số tiền mua sắm trên. Tức là với số tiền nộp phạt, Phạm Băng Băng chỉ cần thắt bụng không tiêu xài trên mạng trong vòng 2 năm là có thể hoàn được số tiền phạt thuế này.

Với số tiền mua sắm khủng khiếp như vậy, chứng tỏ tổng tài sản của Phạm Băng Băng sở hữu phải đạt một mức khổng lồ để vung tiền mua sắm chỉ tính riêng trên mạng với hơn 1500 tỷ đồng/năm. Chính vì mức tiêu xài này, nhiều người lên tiếng chỉ trích mức phạt kia là quá nhẹ và không đủ sức răn đe đối với cá nhân diễn viên họ Phạm.



Xem thêm: Phạm Băng Băng lên tiếng bất ngờ sau tin đồn bị bắt vì trốn thuế

Liên Khải
Theo Đời sống Plus/GĐVN