Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:09
RSS

Pha Lê xoá toàn bộ status và tiết lộ gặp Hoa hậu Hải Dương để dàn xếp chuyện nợ nần

Thứ tư, 15/04/2020, 09:26 (GMT+7)

Nữ ca sĩ Pha Lê xóa status và cho biết những chuyện còn lại đều chờ cơ quan điều tra thụ lý vụ án và xử lý theo pháp luật.

Pha Lê xoá toàn bộ status và tiết lộ tiến trình xử lí Hoa hậu Hải Dương

Vài ngày qua, nữ ca sĩ Pha Lê liên tục tố Hoa hậu Hải Dương là "siêu cấp" lừa đảo với số tiền lên đến vài chục tỷ đồng. Nữ ca sĩ còn tung những đoạn tin nhắn cho thấy có rất nhiều người cũng bị lừa tiền giống như mình.

Tuy nhiên, đến hôm nay, toàn bộ status trên trang cá nhân của Pha Lê đã "bốc hơi". Cô cho biết: "Tôi đã khởi đầu câu chuyện về sự lừa đảo của hoa hậu Hải Dương và hôm nay có động thái xóa hết toàn bộ album đó đi vì lý do riêng. Sự việc diễn biến mỗi ngày một khác, cho nên có nhiều người lầm tưởng rằng tôi xóa đi có nghĩa là đã xong xuôi.

Thật ra chưa có cái gì xong hết. Nhưng câu chuyện các bạn nghe mấy ngày qua là quá đủ để hiểu rồi, còn sau đó là việc của cơ quan chức năng nên mình không tiện chia sẻ gì nữa". Pha Lê cũng cho biết thêm hai bên đã có buổi gặp nhau để dàn xếp chuyện nợ nần.

Trước đó, mạng xã hội dậy sóng khi ca sĩ Pha Lê tố hoa hậu Nguyễn Trần Hải Dương lừa tiền mình, cô đã nhẫn nhịn suốt 2 năm nhưng vẫn chưa có cách giải quyết. Cụ thể, 2 năm trước, Pha Lê cho Hải Dương vay 2 tỷ đồng vì tin tưởng vào mối qian hệ chị em thân thiết, cũng như thấy Hải Dương có biệt thự 5 tầng rộng 650 m2 ở trung tâm Q.1 (TP.HCM).

Nữ ca sĩ cho biết, mình cho Hải Dương vay lại theo hình thức hợp đồng góp vốn kinh doanh nhưng đến nay vẫn không đòi được tiền. Khi cô liên tục trao đổi, thúc giục chuyện trả khoản nợ 2 tỷ đồng nhưng Hải Dương nói vì kinh doanh thất bại nên không có tiền trả lại.

Lời tố của ca sĩ Pha Lê khiến nhiều người bất ngờ. Trước khi lùm xùm này xảy ra, Nguyễn Trần Hải Dương vẫn được biết đến là một hoa hậu của một cuộc thi tại nước ngoài, và cũng là một doanh nhân kinh doanh trong lĩnh vực mỹ phẩm. Cô này chưa từng dính ồn ào scandal nào trong thời gian hoạt động kinh doanh tại Việt Nam

Về phía Hoa hậu Hải Dương cũng lên tiếng: "Hiện tại, tôi đã không hoạt động showbiz lâu rồi nên không có nhu cầu tạo thị phi. Những gì diễn ra trên mạng xã hội có đúng có sai, tuy nhiên, tôi sẽ có cách để giải quyết mọi việc. Giữa lúc dịch bệnh này tôi không muốn chia sẻ quá nhiều, điều này sẽ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh, gia đình và con cái của tôi".

Nguyễn Trần Hải Dương đăng quang cuộc thi Hoa hậu Áo dài 2016 ở Mỹ. Tuy nhiên, cô không tham gia showbiz vai trò ca sĩ, người mẫu hay MC, mà là người nắm bản quyền cuộc thi Miss Supranational và Nam vương Siêu quốc gia (Mister Supranational) tại Việt Nam.

Cô đóng vai trò là CEO của HD Group - tập đoàn do chồng cô là ông Kim Duck Ho thành lập. Tập đoàn này kinh doanh ở nhiều lĩnh vực từ mỹ phẩm, làm đẹp, giải trí khu phức hợp. Năm 2017, cô tham dự Diễn đàn Phụ nữ Châu Á Thái Bình Dương tại Việt Nam APFFF - một tổ chức quy tụ những nữ chính trị gia; doanh nhân, diễn giả và người nổi tiếng toàn châu Á với tư cách đại diện Việt Nam.

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN