Thứ tư, 24/04/2024 | 17:27
RSS

Phá đường dây đánh bạc trực tuyến giao dịch cả nghìn tỷ

Thứ ba, 22/09/2020, 11:34 (GMT+7)

Bộ Công an vừa phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua các trang web trung gian với số tiền giao dịch hơn 1000 tỷ đồng.

Ngày 22/9, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho báo Lao Động biết đơn vị vừa triệt phá đường dây đánh bạc trên mạng Internet với số tiền giao dịch lên đến hơn 1.000 tỉ đồng. Theo C02, đường dây đánh bạc này do Nguyễn Tiến Hưng (40 tuổi, Long Biên, Hà Nội) cầm đầu. Hưng cùng với một số đối tượng khác góp vốn, lập nên đường dây đánh bạc trực tuyến.

Cụ thể, nhóm của Hưng tổ chức đánh bạc qua các trang web trung gian như: daiphat365xxx, daiphat68xxx, vuadagaxxx... Máy chủ của các trang đánh bạc trực tuyến này đều đặt ở nước ngoài. Bước đầu, cảnh sát xác định, đường dây đánh bạc do Hưng cầm đầu có 10 đối tượng tham gia.

Phá đường dây đánh bạc trực tuyến giao dịch cả nghìn tỷ
Chân dung đối tượng Hưng. Ảnh: CAND

Để tổ chức đánh bạc, Hưng và các đồng phạm đã thuê người xây dựng, quản trị và vận hành các website trung gian giúp người chơi (con bạc) tạo tài khoản, quản lý tài khoản và rút nạp tiền quy đổi từ điểm game hoặc ngược lại dưới hình thức cược thể thao game casino…, báo CAND cho hay.

Ngoài ra, có khoảng 6 đối tượng được thuê quản lý, điều hành công việc tư vấn chăm sóc khách hàng là con bạc trực tuyến trên các website. Đường dây đánh bạc này được vận hành từ khoảng tháng 2/2019 với tổng số 3.888 tài khoản tham gia đánh bạc trên hệ thống, với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng. vụ án đang được Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, mở rộng.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN