Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:09
RSS

Park Seo Joon 'Tầng Lớp Itaewon' quyên góp 100 triệu won cho bênh nhân Covid-19

Chủ nhật, 23/02/2020, 09:15 (GMT+7)

Lee Young Ae, Park Seo Joon, Chung Ha và nhiều sao Hàn đã quyên góp tiền, trang thiết bị để ủng hộ nhân viên y tế cũng như bệnh nhân nhiễm virus corona.

Park Seo Joon 'Tầng Lớp Itaewon' quyên góp 100 triệu won cho bênh nhân covid-19
Park Seo Joon 'Tầng Lớp Itaewon' quyên góp 100 triệu won cho bênh nhân covid-19

Trước sự gia tăng đột ngột bệnh nhân nhiễm virus corona, nhiều sao Hàn đã ủng hộ tiền bạc, trang thiết bị y tế cho người dân thành phố Daegu - nơi được coi là tâm dịch của Hàn Quốc.

Ngày 22/2, Park Seo Joon đã quyên góp 100 triệu won (xấp xỉ 85.000 USD) cho cơ sở y tế đặt tại thành phố Daegu. Nam diễn viên cho biết anh muốn giúp đỡ các nhân viên y tế đang cố khắc phục tình trạng dịch bệnh lây lan.

Trước Park Seo Joon, nhiều sao Hàn đã quyên góp cho bệnh nhân nhiễm covid-19 Diễn viên Kim Go Eun ủng hộ 100 triệu won (xấp xỉ 85.000 USD), Lee Young Ae ủng hộ 50 triệu won (khoảng 42.000 USD), ca sĩ Chung Ha góp 20 triệu won (16.700 USD).

Bên cạnh đó, ca sĩ nhạc trot Hong Jin Young gửi tặng người dân 5.000 chiếc khẩu trang. Công ty Pledis Entertainment cho biết sẽ tài trợ bữa ăn cho người già neo đơn và gia đình khó khăn vì dịch bệnh.

Park Seo Joon là nam diễn viên đang được đông đảo công chúng quan tâm nhờ sức hút của bộ phim Itaewon Class (Tầng lớp Itaewon). Anh đảm nhận vai chính Park Sae Roy - ông chủ của quán nhậu Danbam, người có mối thâm thù với chủ tịch tập đoàn thực phẩm lớn nhất Hàn Quốc Jang Ga - Jang Dae Hee.

Sae Roy có quá khứ bất hảo, từng vào tù ra tội vì bị gia đình nhà họ Jang hãm hại. Ra tù, chàng trai quyết tâm khởi nghiệp làm giàu tại khu phố Itaewon nhằm đánh bại tập đoàn của kẻ thù. Những tập đầu, khán giả nhầm tưởng anh là trai nghèo. Nhưng sau đó, Sae Roy gây bất ngờ bởi khối tài sản anh có đáng để bao người ngưỡng mộ. Không chỉ giàu có trong phim, ngoài đời, Park Seo Joon cũng có cuộc sống sang chảnh.

Tính đến ngày 22/2, Hàn Quốc ghi nhận 123 ca bệnh mới, nâng tổng số người nhiễm virus corona chủng mới lên đến 556.

Số ca nhiễm ở Hàn Quốc đã tăng hơn gấp đôi chỉ trong ngày 22/2, với hầu hết trường hợp xoay quanh một tổ chức tôn giáo ở thành phố Daegu lớn thứ tư đất nước và một bệnh viện ở tỉnh lân cận, theo Yonhap.

Đến nay, Hàn Quốc đã có 3 người chết vì virus. Hôm 21/2, chính phủ Hàn Quốc tuyên bố thành phố Daegu ở phía đông nam nước này và huyện Cheongdo thuộc tỉnh Gyeongsang Bắc giáp ranh là "khu vực quan tâm đặc biệt".

Daegu được coi là tâm dịch lớn nhất Hàn Quốc. Tính đến ngày 22/2, có 209/433 ca bệnh xuất hiện tại thành phố này. Nhiều trường hợp khác từng tiếp xúc với "bệnh nhân số 31" - nguyên nhân làm phát tán virus corona trên diện rộng - cũng đang đợi kết quả xét nghiệm.

Số ca nhiễm tăng vọt chỉ trong 2 ngày ở Daegu và Cheongdo (tỉnh Bắc Gyeongsang) khiến nhiều người lo lắng. Người dân bắt đầu đi mua thực phẩm dự trữ đề phòng toàn bộ khu vực này bị cách ly hoàn toàn để ngăn chặn dịch viêm phổi lây lan.

Phương Linh
Theo Đời sống Plus/GĐVN