Thứ bảy, 20/04/2024 | 20:43
RSS

Sẽ không còn tình trạng ông đồ ngồi bên vỉa hè, lòng đường Văn Miếu cho chữ

Thứ bảy, 21/01/2017, 17:16 (GMT+7)

Trong buổi khai mạc Hội chữ xuân Đinh Dậu 2017 tại Văn Miếu, PGĐ Sở Văn hóa Hà Nội mong muốn người dân cùng phát giác ông đồ rởm để chính quyền xử lý kịp thời.

Phát biểu tại buổi khai mạc Hội chữ xuân Đinh Dậu 2017 và Triển lãm thư pháp "Tôn sư trọng đạo" diễn ra trưa 21/1/2017 tại di tích Hồ Văn (Văn Miếu - Tử Quốc Giám), ông Trương Minh Tiến - PGĐ Sở Văn hoá Hà Nội cho biết Hội chữ xuân năm 2017 kéo dài từ 21/1/2017 đến 11/2/2017.

Hoi-chu-xuan

Hội chữ xuân Đinh Dậu 2017 đã bắt đầu diễn ra từ 21/1. Ảnh Trí Kiên

Do đó, ban tổ chức đã lên phương án cụ thể để hội chữ diễn ra được suôn sẻ, xử nghiêm đối với các trường hợp cố tình chặt chém, lấy giá cao hơn giá ban đầu. Ông Tiến cũng nhấn mạnh, Hội chữ xuân năm nay đã đi vào quy củ, sẽ không còn tình trạng ông đồ ngồi bên vỉa hè, lòng đường Văn Miếu cho chữ.

Hoi-chu-xuan-1
Hội chữ xuân Đinh Dậu 2017 là sân chơi cho các nhà thư pháp trổ tài để người dân có thể mang về nhà những bức thư pháp chuẩn, đẹp mang hàm ý cầu cho năm mới tốt lành. Ảnh Trí Kiên

Hoi-chu-xuan-2
Năm nay, triển lãm thư pháp với chủ đề “Tôn sư trọng đạo” sẽ giới thiệu đến công chúng gần 30 tác phẩm thư pháp bằng chữ Hán - Nôm và chữ Quốc ngữ đã được tuyển chọn kỹ lưỡng. Các tác phẩm được thể hiện trên nhiều chất liệu theo các phong cách khác nhau, ghi lại danh ngôn, giáo huấn, thơ văn… của các bậc tiền nhân về chủ đề “Tôn sư trọng đạo” qua các thời đại lịch sử. Ảnh Trí Kiên

Hoi-chu-xuan-3
Ngoài một số hoạt động thường niên như biểu diễn thư pháp, cho chữ, triển lãm thư pháp, năm nay Hội chữ Xuân Đinh Dậu 2017 còn có thêm khu vực làng nghề truyền thống trưng bày các sản phẩm làng nghề Hà Nội như gốm sứ, thêu dệt, giấy, tranh dân gian, chạm khắc gỗ, đúc đồng… Ảnh Trí Kiên

Hoi-chu-xuan-5
Bên cạnh đó, còn có khu vực giới thiệu tranh dân gian, góc “Cùng bé sáng tạo - khám phá tranh Tết”  phục vụ trẻ nhỏ và không gian dành cho các trò chơi dân gian như nặn tò he, vẽ tranh, ô ăn quan... Hoạt động của hội sẽ diễn ra từ ngày 21/1 đến 11/2 (tức 24 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng Âm lịch), từ 8h30 - 20h hàng ngày. Ảnh Trí Kiên

Hoi-chu-xuan-7
Riêng đêm 30 Tết Âm lịch, các hoạt động trong hội chữ sẽ kéo dài đến 2h sáng ngày hôm sau. Các ngày mùng 1 và mùng 2 Tết Âm lịch, hội chữ hoạt động đến 22h. Ảnh Trí Kiên

Hoi-chu-xuan-7

Người dân đến thăm Hội chữ xuân Đinh Dậu 2017. Ảnh Trí Kiên

Hoi-chu-xuan-9

Đường dây nóng của ban tổ chức trực 24/24h để xử lý các vấn đề nóng nhằm đảm bảo Hội chữ xuân diễn ra suôn sẻ. Ảnh Trí Kiên

Hoi-chu-xuan-615

Một em nhỏ tham quan khu vực trưng bày tác phẩm thư pháp. Ảnh Trí Kiên

Hoi-chu-xuan-16

Ông đồ cho chữ tại Hội chữ xuân. Ảnh Trí Kiên

Trí Kiên
Theo Đời sống Plus