Chủ nhật, 02/02/2025 | 13:22
RSS

Ông Trump ra lệnh 'tìm và giết' kẻ thù của nước Mỹ

Chủ nhật, 02/02/2025, 13:21 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh không kích chính xác ở Somalia nhằm vào một nhà hoạch định tấn công cấp cao giấu tên của Nhà nước Hồi giáo (IS) và các chiến binh khác, theo thông báo trên tài khoản Truth Social và X.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Reuters

Các cuộc không kích được thực hiện tại dãy núi Golis thuộc vùng Bari của Somalia, được cho là đã phá hủy các nơi ẩn náu của khủng bố và giết chết nhiều chiến binh. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tuyên bố rằng, theo "đánh giá ban đầu" của Lầu Năm Góc, không có thường dân nào bị thương trong chiến dịch này.

"Những kẻ giết người này, những kẻ mà chúng tôi phát hiện đang ẩn náu trong các hang động, đã đe dọa Mỹ và các đồng minh của chúng tôi. Các cuộc không kích đã phá hủy các hang động mà chúng sinh sống và giết chết nhiều tên khủng bố mà không gây hại cho dân thường theo bất kỳ cách nào", ông Trump viết trên mạng xã hội X ngày 1/2. 

Ông Trump tuyên bố rằng quân đội Mỹ đã theo dõi kẻ lập kế hoạch tấn công giấu tên này trong nhiều năm, nhưng cựu Tổng thống Joe Biden và "những người thân cận của ông đã không hành động đủ nhanh để hoàn thành nhiệm vụ".

"Tôi đã làm được! Thông điệp gửi đến ISIS và tất cả những kẻ khác muốn tấn công người Mỹ là: 'Chúng ta sẽ tìm thấy các ngươi và chúng ta sẽ giết các người", Tổng thống Mỹ nói thêm.

Lầu Năm Góc không nêu tên " kẻ lập kế hoạch" bị vô hiệu hóa nhưng khẳng định rằng các cuộc không kích đã làm suy yếu khả năng "lên kế hoạch và tiến hành các cuộc tấn công khủng bố" của nhóm này và đóng vai trò là "một tín hiệu rõ ràng rằng Mỹ luôn sẵn sàng tìm kiếm và tiêu diệt những kẻ khủng bố".

Hoạt động này được cho là đã được thực hiện phối hợp với chính quyền Somalia, những người xác nhận rằng Tổng thống Hassan Sheikh Mohamud đã được " thông báo về cuộc không kích của Mỹ" .

Mohamud cho biết: "Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đối với sự ủng hộ không ngừng nghỉ của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chung chống lại chủ nghĩa khủng bố", đồng thời ca ngợi ông Trump về "sự lãnh đạo táo bạo và quyết đoán" của ông.

Nhà nước Hồi giáo ở Somalia nổi lên vào năm 2015 sau khi một phe phái tách ra khỏi nhóm al-Shabaab liên kết với al-Qaeda. Trong khi al-Shabaab vẫn là tổ chức khủng bố thống trị trong khu vực, IS đã cố gắng mở rộng ảnh hưởng của mình, đặc biệt là ở các vùng phía bắc của đất nước.

Vào cuối nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã ra lệnh rút gần như toàn bộ quân đội Mỹ khỏi Somalia. Các cuộc không kích mới nhất đánh dấu một trong những hành động quân sự đầu tiên mà ông ra lệnh ở quốc gia châu Phi này kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào ngày 20/1/2025.

PV (Theo RT)
Theo Dân Việt