Ông Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gặp gỡ tại khu phi quân sự ở biên giới Triều Tiên - Hàn ngày 30/6/2019. Ảnh: Reuters.
Trong trường hợp này, ông Trump được hỏi liệu ông có gửi thư cho lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hay không, như một số nguồn tin đã được đưa ra trong tháng này.
Ông Trump không trả lời trực tiếp câu hỏi, nhưng nói: “Tôi có mối quan hệ tốt với Kim Jong Un, và chúng tôi thực sự hòa hợp với nhau. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra”.
Ông nói thêm: “Có người nói rằng có khả năng xảy ra xung đột, tôi nghĩ chúng tôi sẽ giải quyết được. Nếu có thì cũng sẽ không liên quan đến chúng tôi.”
Trang tin NK News có trụ sở tại Seoul, chuyên gia theo dõi tình hình Triều Tiên, cho biết trong tháng này rằng quân đoàn Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc ở New York đã nhiều lần từ chối nhận một bức thư từ ông Trump gửi cho ông Kim Jong Un.
Ông Trump và ông Kim từng tổ chức ba cuộc gặp thượng đỉnh trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump (2017–2021) và đã trao đổi nhiều bức thư, mà Trump gọi là những bức bức thư “đẹp”, trước khi tiến trình ngoại giao chưa từng có tiền giảm mạnh vì Mỹ yêu cầu Kim từ bỏ vũ khí hạt nhân.
Trong nhiệm kỳ thứ hai, Trump đã thừa nhận Triều Tiên là một “cường quốc hạt nhân”. Nhà trắng ngày 11/6 cho biết ông Trump sẵn sàng kết nối lại liên lạc với ông Kim, nhưng không xác định được dữ liệu có bức thư nào đã được gửi đi hay không.
Triều Tiên hiện không thể hiện bất kỳ sự quan tâm nào đến việc quay lại bàn đàm phán kể từ khi tiến trình ngoại giao tiếp với Trump giảm năm 2019.
Thay vào đó, nước này đã mở rộng đáng kể chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo, đồng thời thiết lập mối mối quan hệ chặt chẽ với Nga bằng cách hỗ trợ trực tiếp cho cuộc chiến của Moscow tại Ukraine – trong đó Bình Nhưỡng đã cung cấp cả binh sĩ rắn vũ khí cho Nga.