Thứ sáu, 19/04/2024 | 08:44
RSS

Ông Nguyễn Đức Chung dâng hoa tại tượng đài Lê Nin

Thứ hai, 07/11/2016, 09:08 (GMT+7)

Sáng 7/11, ông Nguyễn Đức Chung - phó bí thư Thành uỷ, chủ tịch UBND TP Hà Nội – đã cùng đoàn đại biểu đặt vòng hoa tưởng niệm tại tượng đài Lê Nin.

Theo những tin tức mới nhất trên báo Tuổi Trẻ, sáng nay 7/11, ông Nguyễn Đức Chung - phó bí thư Thành uỷ, chủ tịch UBND TP Hà Nội - đã dẫn đầu đoàn đại biểu của Thành uỷ, HĐND, UBND TP đặt vòng hoa tưởng niệm tại tượng đài Lê Nin. Lễ dâng hoa tưởng niệm nhân kỷ niệm 99 năm Cách mạng Tháng 10 Nga (7/11/1917 – 7/11/2016).

 Ông Nguyễn Đức Chung dẫn cùng đoàn đại biểu đặt vòng hoa tưởng niệm tại tượng đài Lê Nin

 Ông Nguyễn Đức Chung dẫn cùng đoàn đại biểu đặt vòng hoa tưởng niệm tại tượng đài Lê Nin. Ảnh Tuổi Trẻ

Cùng tham dự đoàn đại biểu còn có các ông Vũ Hồng Khanh - chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - phó chủ tịch Thường trực HĐND TP và đại diện các sở ngành, đoàn thể. Vòng hoa của đoàn đại biểu Hà Nội mang dòng chữ: Kỷ niệm 99 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2016).

Theo lãnh đạo Hà Nội, đây là hoạt động thường niên của thành phố vào mỗi dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng 10 Nga để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Lê Nin - vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân, nhân dân lao động toàn thế giới và Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại.

Cũng trong buổi sáng 7/11, đại diện của các đoàn đại biểu của các cơ quan, đoàn thể của Hà Nội cũng tới đặt vòng hoa tại tượng đài Lê Nin.

Trước đó trong ngày 6/11, ông Nguyễn Đức Chung đã ký văn bản số 6385/UBND-TKBT giao Giám đốc Công an Hà Nội khẩn trương chỉ đạo điều tra làm rõ vụ việc phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Oai, báo Thanh Niên đưa tin.

Văn bản hỏa tốc do ông Nguyễn Đức Chung ký

Văn bản hỏa tốc do ông Nguyễn Đức Chung ký. Ảnh Thanh Niên

Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao Giám đốc Công an Thành phố khẩn trương chỉ đạo điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật Sau đó, báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 20.11; thông tin trả lời báo chí theo quy định.

Trước đó, theo thông tin trên báo chí, PV Nguyễn Tùng (Đài truyền hình kỹ thuật số VTC) cho biết khoảng 2h sáng 6/11, anh cùng PV Phạm Hiển (Báo Pháp luật Việt Nam) đang tác nghiệp tại khu giết mổ tập trung thuộc huyện Thanh Oai thì bị nhiều đối tượng hành hung.

Ngoài việc bị dùng vật cứng đập vào đầu, các đối tượng đã tước Chứng minh thư và điện thoại của hai phóng viên trên. Sau đó, phóng viên Nguyễn Tùng đã được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai để khám, chữa.

Minh Thùy (t/h)
Theo Đời sống Plus