Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:52
RSS

Gia đình mong Công Phượng tìm lại phong độ, BHL Việt Nam lo cầu thủ tăng cân sau Tết

Thứ ba, 31/01/2017, 14:05 (GMT+7)

Cha Công Phượng mong con nhanh chóng tìm lại phong độ trong năm 2017, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam lo cầu thủ tăng cân sau dịp nghỉ tết là những tin chính trong ngày hôm nay.

Cha mẹ mong Công Phượng sớm tìm lại phong độ

Năm 2016 thực sự là một năm đáng quên với Nguyễn Công Phượng, khi cựu tiền đạo của U19 Việt Nam chủ yếu ngồi dự bị tại Nhật, mất suất đá chính ở đội tuyển quốc gia đồng thời vẫn loay hoay với cái bóng của chính mình ở CLB Hoàng Anh Gia Lai.

Sự sa sút phong độ  của “Messi Việt Nam” khiến cha mẹ anh hết sức lo lắng còn người hâm mộ không khỏi buồn lòng.

Tuy vậy với bản lĩnh của một ngôi sao lớn, nhiều người tin rằng Công Phượng sẽ vượt qua được áp lực, khó khăn trước mắt và sẽ trở lại mạnh mẽ trong năm 2017, qua đó giúp U22 Việt Nam chinh phục thành công chiếc huy chương vàng SEA Games sau nhiều năm chờ đội.

Đây cũng chính là niềm mong mỏi của ông Bảy, bà Hoa (bố mẹ Công Phượng) và hàng triệu người hâm mộ trung thành của “Messi Việt Nam”.

Công Phượng đang trên hành trình tìm lại phong độ. Ảnh: Zing

Nói về người con trai nổi tiếng, ông Nguyễn Công Bảy tâm sự: “Tôi là cha hắn, tôi chẳng ước gì hơn là con chơi bóng tự tin, có thành tích, thể hiện được bản thân mình, có đóng góp cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia”.

Trong khi đó Bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ Công Phượng mong con trai được gọi vào đội U23 dự SEA Games 2017 và vô địch: "Còn nốt năm nay là thằng Phượng đủ tuổi đá SEA Games, chúng tôi ước hắn có thể làm một điều gì đó để không phụ lòng khán giả cả nước".

Vào ngày 7/2 tới đây Công Phượng và các đồng đội sẽ có trận giao hữu quan trọng với đối thủ là ẩn số và cũng là chủ nhà của SEA Games 29 tới, U23 Malaysia, trên sân Thống Nhất. Dự kiến vé của trận đấu giao hữu này sẽ được chính thức phát hành vào cuối tuần này.

BHL lo cầu thủ Việt Nam tăng cân sau tết

Vào ngày 2/2 (tức mồng 6 Tết), U22 Việt Nam sẽ chính thức hội quân để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với đội chủ nhà của SEA Games 29 tới, U23 Malaysia trên sân Thống Nhất.

Được biết, ở đợt tập trung này do khó khăn về vấn đề vé tàu xe, nên các cầu thủ của đội sẽ phải di chuyển rải rác trong ngày 2,3,4/2. Riêng các cầu thủ HAGL sẽ có mặt ở nơi tập kết vào chiều muộn 3/2. Như vậy, đội sẽ chỉ có 3 ngày tập trung cùng nhau để lắp ráp đội hình và thử nghiệm chiến thuật, trước khi bước vào trận giao hữu đầu xuân.

Một trợ lý của HLV Hữu Thắng cho hay: “Thời gian quá ít ỏi cho một trận đấu giao hữu quốc tế. Trong khi đội bạn không ăn Tết âm lịch nên sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn.

Công Phượng đang rất được kỳ vọng trong trận giao hữu với U23 Malaysia vào ngày 7/2 tới. Ảnh: Internet

Chúng tôi cũng đã căn dặn cầu thủ trong suốt những ngày nghỉ Tết không được vui chơi quá đà, không được uống rượu bia nhiều, cố gắng tự tập luyện để không bị mất sức, không bị giảm phong độ. Việc ăn uống cũng phải điều độ.

Đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì phải biết giữ mình. Không được để lên cân, không được để bánh chưng, bánh tét… đè vào người. Nên nhớ rằng, sức khỏe không tốt, khi tập cũng rất dễ bị chấn thương, kể cả không va chạm”.

Ở trận giao hữu quan trọng này đội bóng của Hữu Thắng không có được đội hình mạnh nhất khi Tuấn Anh chưa hoàn toàn bình phục chấn thương và không thẻ góp mặt, còn Xuân Trường bận tập chung cùng đội bóng mới ở K.League 2017 cũng không thể tham dự.

Tuy vậy với dàn sao trẻ đến từ khóa I HAGL Arsenal JMG và những ngôi sao mới nổi trong lứa U19 vừa giành quyền tham dự U20 thế giới cùng việc U23 malaysia mang tới đội hình mạnh nhất, trận giao hữu đầu xuân của đội bóng áo đỏ với đối thủ nhiều duyên nợ U23 Malaysia vẫn rất đáng xem.

U23 Việt Nam 5-1 U23 Malaysia Công Phượng tỏa sáng. Nguồn: Hoàng Tùng Nguyên

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus