Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:43
RSS

Ô tô lao xuống vực sâu 30m ở Đà Lạt, nạn nhân bị thương nặng lết đi cầu cứu

Thứ hai, 18/04/2022, 07:15 (GMT+7)

Người dân phát hiện 1 người đàn ông gần như đã kiệt sức, cố lết trên mặt đất trong tình trạng tay chân bị gãy để tìm người cứu giúp. Cách đó khoảng 70m là chiếc ô tô bị lật ngửa và 1 người khác bị thương rất nặng.

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, vào khoảng 23h30 đêm 16/4, chiếc ô tô 5 chỗ biển số 29A-198.16 lưu thông theo hướng đèo Tà Nung về trung tâm TP Đà Lạt. Khi đến khúc cua gần Khu du lịch Rau thủy canh Vạn Thành, xe lao xuống vực sâu khoảng 30m, rơi trúng một nhà kính trồng hoa của người dân địa phương.

Đến sáng 17/4, khi đi làm vườn, anh Phạm Văn Thống (30 tuổi, ngụ tổ dân phố Vạn Thành, phường 5, TP Đà Lạt) phát hiện 1 người đàn ông gần như đã kiệt sức, cố lết trên mặt đất trong tình trạng tay chân bị gãy để tìm người cứu giúp. Cách đó khoảng 70m là chiếc ô tô bị lật ngửa và 1 người khác bị thương rất nặng.

Anh Thống cùng các hộ dân gần đó đã cấp báo với cơ quan chức năng; đồng thời gọi xe cứu thương đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Hai nạn nhân được xác định gồm ông Nguyễn Quang Hải (58 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất, Đồng Nai) bị gãy xương đùi; Phùng Quang Thuận (41 tuổi, ngụ quận Ba Đình, Hà Nội).

Liên quan đến vụ việc trên, theo Dân Việt, ngày 17/4, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết, 2 nạn nhân trong vụ tai nạn trên đều bị đa chấn thương, gãy chân sau vụ tai nạn. Tuy nhiên, đến nay người nhà nạn nhân đã xin được đưa 2 nạn nhân đi TP.Hồ Chí Minh chữa trị.

Ô tô lao xuống vực sâu 30m ở Đà Lạt, nạn nhân bị thương nặng lết đi cầu cứu

Chiếc xe bị lật ngửa sau vụ tai nạn. Ảnh: Người lao động

Cũng trong ngày 17/4, cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm việc với người liên quan để điều tra nguyên nhân xe 4 chỗ lao xuống vực sâu, trúng nhà kính trồng hoa của người dân tại phường 5 (TP Đà Lạt, Lâm Đồng).

Tại hiện trường, ô tô hư hỏng, biến dạng; nhà kính bị xé toạc; hai người bị thương nặng. Một trong 2 nạn nhân cố ra khỏi xe, lết tìm người giúp đỡ, nhưng trong đêm nên không ai biết để cứu. Họ bị kẹt dưới vực nhiều giờ, trước khi được phát hiện.

Chia sẻ trên báo Người lao động, nhiều hộ dân sống tại địa phương cho biết, đây là khu vực canh tác nông nghiệp, xa khu dân cư nên người dân không phát hiện vụ tai nạn khi xảy ra. "Đêm qua có nghe tiếng động mạnh nhưng không biết chuyện gì xảy ra, đến sáng nay mới hay tin có người bị tai nạn mới hô hoán nhau đưa đi cấp cứu. May mắn thay cả 2 nạn nhân thoát chết kỳ diệu trong đêm lạnh lẽo”, một người dân sống gần khu vực xế hộp bị tai nạn cho hay.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại