Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:07
RSS

Nữ sinh ăn lá ngón tự tử cùng người đàn ông đã có gia đình

Thứ sáu, 27/03/2020, 14:53 (GMT+7)

Người dân cho rằng, 2 người có tình cảm với nhau nhưng do bị gia đình ngăn cản nên quyết định tự tử nhưng nguyên nhân cụ thể phải chờ cơ quan chức năng làm rõ.

Theo báo Nghệ An, 17h ngày 25/3, tại khu vực bản Tẳng Phăn, xã Na Ngoi, anh Thò Bá K. (SN 1994) đã có vợ và con trú tại bản Thẩm Hín, xã Nậm Càn (Kỳ Sơn) và chị Xồng Y T. (SN 2002), trú tại bản Phả Mựt, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, hiện đang là học sinh, đã cùng ăn lá ngón tự tử.

Hậu quả anh Thò Bá K. chết tại chỗ, còn chị Xồng Y T. nhiễm độc nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nguyên nhân khiến anh K. và chị T. cùng ăn lá ngón tự tử hiện đang được làm rõ. Tuy nhiên, người dân cho rằng, 2 người có tình cảm với nhau nhưng do bị gia đình ngăn cản nên quyết định tự tử. Hiện gia đình đã đưa anh K. về mai táng theo phong tục tập quán địa phương.

Nghệ An: Nữ sinh ăn lá ngón tự tử cùng người đàn ông đã có gia đình
Cận cảnh cây lá ngón. Ảnh: Zing

Những vụ việc ăn lá ngón tự tử từng xảy ra trước đây. Trước đó, tối 4/7/2019, ông Lầu Bá Trừ, Chủ tịch UBND xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), xác nhận với Zing gia đình đã đưa thi thể hai nạn nhân Vừ Bá Nênh (16 tuổi, trú xã Na Ngoi) và Và Y Ua (17 tuổi, ngụ xã Nậm Càn) về nhà mai táng.

Theo ông Trừ, Nênh và Ua có tình cảm với nhau. Tuy nhiên, gia đình hai bên không chấp nhận vì chưa đủ tuổi kết hôn. Nhận được thông tin, gia đình hai bên cùng chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm. Khi đến nơi, họ phát hiện cô gái đã tử vong còn nam nạn nhân cũng qua đời sau đó.

“Gia đình ngăn cấm nhưng đôi trẻ vẫn yêu nhau. Cha mẹ hai bên nỗ lực khuyên nhủ nhưng một ngày trước hai em rủ nhau vào rừng ăn lá ngón tự tử", Chủ tịch UBND xã Nậm Càn cho hay.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN