Thứ năm, 25/04/2024 | 00:37
RSS

Nữ sinh 14 tuổi bị xâm hại tập thể ở Thái Bình: Vào nhà nghỉ tự nguyện hay ép buộc?

Chủ nhật, 07/10/2018, 14:40 (GMT+7)

Nữ sinh 14 tuổi có ăn nhậu với nhóm của vị thượng tá, Phó trưởng phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình trước khi bị xâm hại tập thể trong nhà nghỉ.

Nữ sinh 14 tuổi bị xâm hại tập thể ở Thái Bình

Ảnh minh họa.

Như đã đưa tin, liên quan đến nữ sinh N.T.M (14 tuổi, ngụ P. Tiền Phong, TP. Thái Bình) bị Giao cấu tập thể tại một nhà nghỉ trên địa bàn trong khoảng thời gian mất tích khỏi nhà từ cuối tháng 8 đầu tháng 9/2018, cơ quan Công an đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan.

Trong đó, 3 đối tượng có hành vi “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” và 1 đối tượng có hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Cụ thể, Công an TP. Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam các đối tượng gồm: Phạm Văn Lam (SN 1972, trú tại TP Thái Bình), cựu thượng tá và giữ chức Phó Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Bình.

Khởi tố Từ Minh Tuyên (SN 1971, trú tại TP Thái Bình) về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" quy định tại Khoản 1, điều 145 Bộ luật hình sự. Bị can Từ Minh Tuyên làm cai thầu xây dựng đã lâu, kinh tế khá giả, vài năm gần đây có đầu tư một quán cà phê trên địa bàn thành phố Thái Bình

Khởi tố, bắt tạm giam Phạm Như Hiển (SN 1974, trú tại TP Thái Bình) về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" và "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi". Đây cũng là bố nuôi của nạn nhân N.T.M, bị can Từ Minh Tuyên làm cai thầu xây dựng đã lâu, kinh tế khá giả, vài năm gần đây có đầu tư một quán cà phê trên địa bàn thành phố Thái Bình, theo Người lao động.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP.Thái Bình) cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Đức Việt (SN 1974, trú tại khu đô thị Petro Thăng Long, phường Quang Trung, TP Thái Bình) về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi", đối tượng này có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh ô tô.

Theo thông tin trên Zing, từ đầu tháng 9, dư luận tại địa phương này đã xôn xao về việc một nữ sinh 14 tuổi bị xâm hại tập thể. Nguồn tin cho hay chiều 29/8, nữ sinh 14 tuổi cùng một người bạn gái 16 tuổi (làm tại một quán bar ở TP Thái Bình) đi ăn nhậu cùng với nhóm ông Lam. 

Sau đó, cả nhóm kéo nhau sang khu vực Phủ Lý để tiếp tục cuộc chơi kéo dài tới ba ngày. Nguồn tin này còn cho rằng khi người nhà nữ sinh liên lạc yêu cầu đưa con gái họ về, ông Lam nói không liên quan. Sau đó gia đình làm đơn, công an vào cuộc và lần lượt các đối tượng trên đã bị bắt và khởi tố vì có hành vi Dâm ô tập thể nữ sinh M.

Liên quan đến vụ việc, Trao đổi với Đất Việt, Luật sư Nguyễn Văn Hướng - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho biết, trong vụ án có nhiều tình tiết phức tạm, dư luận đặt nhiều câu hỏi cần phải được làm sáng tỏ.

"Một thiếu nữ vào nhà nghỉ với 4 người đàn ông trung tuổi là điểm đáng nghi vấn đầu tiên trong vụ việc này. Thiếu nữ này vào nhà nghỉ trong tư thế tự nguyện hay bị ép buộc? Nếu bị ép buộc thì nhân viên nhà nghỉ có phát hiện ra không? Còn có người nào khác liên quan đến vụ việc nữa hay không?", ông Hướng bày tỏ.

Trước thông tin còn có thêm một nghi can khác có liên quan tới vụ giao cấu với trẻ em này, chiều 5/10, trao đổi với pháp luật TP.HCM, trung tá Nguyễn Quốc Vương, người phát ngôn Công an tỉnh Thái Bình, cho rằng vụ án này chỉ có bốn bị can đã bị khởi tố, bắt giam, không có thêm nghi can khác. 

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN