Thứ năm, 28/03/2024 | 18:18
RSS

Nữ chủ quán cà phê bị trói hai tay, chết trong nhà vệ sinh

Thứ tư, 10/06/2020, 21:15 (GMT+7)

Công an huyện Đức Hòa cho biết đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi người phụ nữ bị sát hại tại quán cà phê.

Chiều 10/6, thông tin từ UBND xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức  Hòa, tỉnh Long An cho NLĐ hay Cảnh sát hình sự phối hợp phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An và Công an huyện Đức Hòa đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, tử thi một phụ nữ nghi bị sát hại.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tên Phạm Thị Nguyệt (35 tuổi, quê huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) thuê mặt bằng mở quán cà phê ven Đường tỉnh 825 đoạn qua xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa.

Nữ chủ quán cà phê bị trói hai tay, chết trong nhà vệ sinh
Bên ngoài quán cà phê của chị Nguyệt. Ảnh: Zing

“Hiện trường không có nhiều xáo trộn, nhưng nạn nhân nằm chết ở nhà vệ sinh có dấu hiệu bị xiết cổ dẫn tới ngạt thở, nghi bị sát hại để cướp tài sản”,  nguồn tin của Thanh Niên cho biết.

Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, chị N.T.Y.T. (32 tuổi) đến quán cà phê rủ chủ quán đi ăn sáng. Chị T. gọi nhiều lần không thấy chị Nguyệt mở cửa, dù bên trong điện quán còn bật sáng.

Nghi có chuyện chẳng lành, chị T. nhờ một số người hàng xóm đến cắt khóa cửa. Bên trong nhà vệ sinh, chị Nguyệt đã tử vong, 2 nhẫn vàng cùng sợi dây chuyền đeo trên người hàng ngày đã biến mất. Công an huyện Đức Hòa có mặt sau đó khám nghiệm hiện trường nhận định nạn nhân có dấu hiệu bị giết, cướp tài sản.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN