Thứ năm, 25/04/2024 | 22:56
RSS

Nữ bệnh nhân ở Quảng Ngãi tái dương tính Covid-19 sau 16 ngày xuất viện

Thứ sáu, 28/08/2020, 16:20 (GMT+7)

Chiều ngày 28/8, kết quả xét nghiệm do Viện Pastuer Nha Trang thông báo, bệnh nhân 419 tại Quảng Ngãi tái dương tính với Covid-19.

Sự kiện:
Covid-19

Nữ bệnh nhân ở Quảng Ngãi tái dương tính Covid-19 sau 16 ngày xuất viện

Ảnh minh họa.

Chiều 28/8, bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho NLĐ biết, kết quả xét nghiệm do Viện Pastuer Nha Trang thông báo, bệnh nhân 419 (nữ, 58 tuổi, là hộ lý tại khoa Hồi sức tích cực chống độc - Bệnh viện Đà Nẵng) tái dương tính với SARS- CoV- 2. Đây là ca bệnh tái dương tính đầu tiên ở Quảng Ngãi trong tổng số 4 bệnh nhân covid-19 đã được điều trị khỏi. Hiện bệnh nhân đã được chuyển ra Bệnh viện dã chiến của tỉnh đế tiếp tục điều trị.

Theo bác sĩ Hồng, đối với trường hợp này, ngành y tế chỉ áp dụng cách ly theo dõi để phòng ngừa, không áp dụng biện pháp y tế như đối với ca bệnh. Những người thân trong gia đình bệnh nhân này đã có kết quả xét nghiệm âm tính và được cách ly tại nhà.

Nói thêm về trường hợp này, bác sĩ Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho hay kết quả dương tính trở lại có thể chỉ là xác của virus. Hiện tại vẫn không có ai bị lây nhiễm sau khi tái dương tính. Bên cạnh đó, theo bác sĩ Phúc, đã có nhiều nghiên cứu về vấn đề không nguy hiểm khi có ca tái dương tính. Trường hợp này hiện đang được cách ly như F1. 

Trước đó, bệnh nhân 419 được Bộ Y tế mắc Covid-19 vào chiều 26/7. Sau 21 ngày điều trị tại Cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn nay là Bệnh viện dã chiến của tỉnh, ngày 12/8 bệnh nhân 419 được công bố điều trị khỏi bệnh và về nhà tiếp tục theo dõi y tế. Trước khi xuất viện, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm 4 lần âm tính với SARS-CoV-2. Sau khi về nhà, bệnh nhân đã thực hiện cách ly riêng biệt, không tiếp xúc với ai theo hướng dẫn của ngành y tế. 

Đến ngày 16/8, bệnh nhân có triệu chứng khó thở, tức ngực nên được người nhà đưa nhập viện trở lại tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đề điều trị và được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm 2 lần liên tiếp vào ngày 16/8 và 18/8 của bệnh nhân đều âm tính với SARS- CoV-2. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc hội chứng rối loạn phân ly (Hysteria).

Ngoài bệnh nhân 419 ở Quảng Ngãi, cũng trong ngày 28/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng cho biết đã xác định một ca tái dương tính đầu tiên sau khi khỏi bệnh, xuất viện. Theo đó, trường hợp này là bệnh nhân 424 (nữ, 58 tuổi, hộ lý làm việc tại Khoa Hồi sức tích cực Chống độc - Bệnh viện Đà Nẵng).

Bệnh nhân 424 được phát hiện mắc covid-19 vào ngày 27/7 và được điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Ngày 10/8, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và cho xuất viện sau khi có 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.  

Sau khi xuất viện, bệnh nhân tiếp tục cách ly 14 ngày tại nhà, không tiếp xúc với người khác. Đến ngày 24/8, bệnh nhân 424 được Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp RT-PCR và cho kết quả dương tính trở lại.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN