Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:59
RSS

NSX 'Sau ánh hào quang' bồi thường 20 triệu đồng cho nghệ sĩ Duy Phương

Thứ bảy, 29/12/2018, 11:55 (GMT+7)

Theo quyết định hòa giải, nghệ sĩ Duy Phương sẽ nhận được 20 triệu tiền bồi thường từ đơn vị sản xuất chương trình. "Ngoài ra những mức thỏa thuận khác để chấm dứt vụ kiện là bí mật giữa hai bên”- Luật sư cho biết.

NSX 'Sau ánh hào quang' bồi thường 20 triệu đồng cho nghệ sĩ Duy Phương
Nghệ sĩ Lê Giang chia sẻ về Lê Phương trong chương trình ‘Sau ánh hào quang’

Ngày 28/12, TAND quận 1 ra quyết định công nhận hòa giải thành công giữa nghệ sĩ Duy Phương và đơn vị sản xuất chương trình “Sau ánh hào quang” (gồm HTV và Công ty Đông Tây Promotion).

Trả lời Trí thức trẻ, luật sư Nguyễn Quốc Cường - đại diện cho phía Nguyên đơn là nghệ sỹ Duy Phương tại phiên hoà giải cho biết, phía bị đơn là công ty Đông Tây Promotion đã nhận sai sót trong quá trình sản xuất chương trình, đại diện cho HTV cũng thừa nhận trong quá trình phát sóng đã thiếu kiểm tra giám sát dẫn tới những thiệt hại về tinh thần cho diễn viên Duy Phương.

Theo quyết định hòa giải, nghệ sĩ Duy Phương sẽ nhận được 20 triệu tiền bồi thường từ đơn vị sản xuất chương trình. "Ngoài ra những mức thỏa thuận khác để chấm dứt vụ kiện là bí mật giữa hai bên”- Luật sư cho biết.

Nghệ sĩ Duy Phương tránh nhắc đến mức bồi thường mà hai bên thoả thuận. Tuy nhiên, theo một nguồn tin của Zing.vn, Duy Phương nhận bồi thường khoảng vài trăm triệu đồng từ công ty Đông Tây.

NSX 'Sau ánh hào quang' bồi thường 20 triệu đồng cho nghệ sĩ Duy Phương
Duy Phương suy sụp sau khi chương trình "Sau ánh hào quang" phát sóng

Trước đó, vào ngày 4/12/2017, tập 10 của "Sau ánh hào quang" phát trên HTV 7 đã có nội dung nghệ sỹ Lê Giang kể lại chuyện chị bị chồng cũ là Duy Phương đánh đập, hành hạ nhiều lần. 

Sau khi chương trình phát sóng, nghệ sĩ Duy Phương đã lên tiếng khẳng định những thông tin Lê Giang kể hoàn toàn sai sự thật, và vì chương trình đó mà cuộc sống, danh dự cùng công việc kinh doanh của Duy Phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thậm chí Duy Phương đã phải nhập viện, suy sụp vì khủng hoảng.

Tháng 12/2017, nghệ sĩ Duy Phương đã gửi đơn khởi kiện HTV và Công ty Đông Tây Promotion đến TAND quận 1. Ngoài việc yêu cầu các đơn vị trên phải gỡ bỏ thông tin liên quan đến chuyện cá nhân, đời sống riêng tư của mình, Duy Phương còn yêu cầu hai đơn vị này xin lỗi và cải chính thông tin, liên đới thu hồi những sản phẩm báo chí liên quan đến Duy Phương từ chương trình "Sau ánh hào quang" và bồi thường thiệt hại uy tín, danh dự, nhân phẩm của ông với số tiền 1 tỷ đồng.


Xem thêm: Hình ảnh hiếm thấy và hạnh phúc của Duy Phương, Lê Lộc, Lê Giang

Ngọc Châu
Theo Đời sống Plus/GĐVN