Thứ bảy, 20/04/2024 | 20:56
RSS

NSƯT Anh Tú cảm thấy buồn vì hành động của vợ Xuân Bắc

Thứ tư, 13/09/2017, 14:43 (GMT+7)

Liên hệ với NSƯT Anh Tú, người bị vợ Xuân Bắc "tố" đã o ép chị trong đoạn livestream cho biết sự thật không giống như chị Hồng Nhung đã chia sẻ.

Hai ngày trước, chị Hồng Nhung, vợ Xuân Bắc bất ngờ livestream trên trang cá nhân của mình về những bức xúc vì bị chèn ép tại ngôi trường chị đang làm việc. Suốt 35 phút chia sẻ, chị Hồng Nhung nghẹn ngào không giấu nổi cảm xúc và đã nhiều lần bật khóc. 

Vợ Xuân Bắc

Vợ Xuân Bắc nghẹn ngào khóc khi livestream chia sẻ những uất ức

Theo đó, vợ Xuân Bắc tỏ ra khá uất ức khi kể về những việc liên quan đến ngôi trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội - nơi chị làm giảng viên. Đáng chú ý, chị Hồng Nhung tố có người làm cộng tác viên giảng dạy tại trường đã can thiệp, tác động đến Ban giám hiệu nhà trường khiến chị không được ngồi trong ban chấm thi tốt nghiệp năm 2016 - 2017. 

Chị Hồng Nhung là vợ nghệ sĩ hài Xuân Bắc

Chị Hồng Nhung là vợ nghệ sĩ hài Xuân Bắc

Người được chị Nhung nhắc đến là NSƯT Anh Tú, đồng nghiệp với nghệ sĩ Xuân Bắc tại tại Nhà hát kịch Việt Nam Chịu Nhung chia sẻ có bằng chứng cho thấy sự tác động này của nghệ sĩ Anh Tú đến nhà trường, khiến chị không được nằm trong hội đồng chấm thi, ảnh hưởng đến danh dự của chị.

NSUT Anh Tú

Nghệ sĩ Anh Tú bị vợ Xuân Bắc "tố" chèn ép. Anh hiện là Phó GĐ Nhà hát kịch Việt Nam 

Trước những lời "tố cáo" của vợ Xuân Bắc, phóng viên đã liên hệ với NSƯT Anh Tú để tìm hiểu thông tin về sự việc. Theo đó, khi được hỏi về việc chèn ép vợ Xuân Bắc, nghệ sĩ Anh Tú phủ nhận không hề có việc đó. Anh cho biết không hề tác động gì đến nhà trường về việc không cho chị Nhung chấm thi năm học 2016 - 2017 như lời chị Nhung nói. 

NSƯT thừa nhận có nói chuyện với nhà trường về việc chấm thi, nhưng là đưa ra giải pháp để trường có thêm nhiều sinh viên đăng kí học. 

"Nhận thấy việc tuyển sinh tại trường ngày càng giảm đi. Nhiều thí sinh chọn thi đại học chứ không thi cao đẳng nữa nên tôi có góp ý với nhà trường về công tác chấm thi. Trường nên mời những nghệ sĩ có uy tín và tên tuổi trong nghề như NSND Lê Khanh, NSND Hoàng Dũng, NSƯT Trần Đức.... để quảng bá cho trường", NSƯT Anh Tú nói.

NSƯT Anh Tú cũng cho biết anh chỉ là cộng tác viên nên không có quyền can thiệp sâu vào việc ai được ngồi chấm thi, đây là quyết định từ phía nhà trường. Việc xảy ra từ tháng 6 mà không hiểu sao bây giờ Hồng Nhung mới nói.

NSUT Anh Tú cho biết không hiểu vì sao vợ Xuân Bắc lại hành động như thế

NSUT Anh Tú cho biết không hiểu vì sao vợ Xuân Bắc lại hành động như thế

Nói thêm về vấn đề này, đại diện Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội cho biết thêm:

Mấy năm gần đây, trường có chủ trương mời thêm các nghệ sĩ tên tuổi ở các nhà hát về giảng dạy. Về nguyên tắc, dạy sân khấu thì phải có kinh nghiệm, như từng là diễn viên hoặc dựng được vở cho học sinh tập chứ không chỉ là những tiểu phẩm. Nhưng cô Nhung không phải là diễn viên và hiện cũng chỉ dựng những tiểu phẩm đơn giản thôi.

Lý do để một nghệ sĩ tên tuổi của Nhà hát Kịch Việt Nam ngồi chấm thi, trước hết là chủ trương của nhà trường phải có ít nhất 1 thành viên là người ngoài để đảm bảo sự khách quan. Nghệ sĩ này đã dạy lớp đó thì ngồi chấm thi là đương nhiên. Bản thân anh không có gây áp lực nào với nhà trường để cô Nhung không được ngồi Hội đồng chấm thi.

Trước nghi vấn mối quan hệ rạn nứt với vợ chồng Xuân Bắc, nghệ sĩ Anh Tú cho biết anh và Xuân Bắc rất vui vẻ với nhau, không hề có xích mích gì cả. Tuy nhiên, anh sẽ không liên lạc với vợ Xuân Bắc để làm rõ vấn đề.  NSND Anh Tú cho rằng, mọi chuyện đơn giản, còn nếu ai cố tình hiểu sai thì anh cũng đành chịu. Anh vừa có chuyến công tác về và chưa kịp trò chuyện cùng Xuân Bắc. 

Tuy nhiên, NSƯT Anh Tú cũng bày tỏ, cá nhân anh cảm thấy buồn vì hành động của chị Nhung. "Đáng ra chị Hồng Nhung nên hỏi tôi thay vì làm lớn chuyện, ảnh hưởng đến nhà trường và công việc", NSƯT Anh Tú thở dài cho hay. 

Nguyễn Lê Tuệ Minh
Theo Đời sống Plus/GĐVN