
Những phụ nữ trẻ Iran cầm quốc kỳ và cờ của Hezbollah (Lebanon) trong một cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ. Ảnh: GI.
Hãng thông tấn Tasnim đưa tin, dẫn nguồn từ các nguồn tin, Iran đã tạm dừng đàm phán với Mỹ về cuộc tấn công đang diễn ra của Israel tại Lebanon, đồng thời tiến hành phong tỏa giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz.
Những ngày gần đây, Israel đã tăng cường chiến dịch ném bom ở Lebanon, nhắm vào những nơi mà họ mô tả là địa điểm do nhóm phiến quân Hezbollah sử dụng. Quân đội Israel đã tiến sâu hơn vào phía nam đất nước, chiếm giữ Lâu đài Beaufort, một pháo đài thời Thập tự chinh 900 năm tuổi và là một vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực.
Trong khi Iran coi việc chấm dứt chiến tranh ở Lebanon là điều kiện cho các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian với Mỹ, thì các cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah vẫn tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn được cho là đã được công bố vào giữa tháng Tư.
Đáp lại sự leo thang căng thẳng ở Lebanon, Tehran đang ngừng "các cuộc đàm phán và trao đổi thông điệp thông qua trung gian hòa giải", theo hãng tin Tasnim. Iran được cho là đã yêu cầu "ngừng ngay lập tức các hành động thù địch" ở nước này, cũng như ở vùng lãnh thổ Gaza của Palestine, coi đó là điều kiện để tiếp tục liên lạc với Mỹ.
Theo hãng tin này, Tehran và các nhóm đồng minh khu vực cũng đã bày tỏ sẵn sàng phong tỏa eo biển Hormuz, cũng như “kích hoạt các mặt trận khác”, bao gồm cả việc làm gián đoạn giao thông hàng hải ở eo biển Bab al-Mandab.
Tehran và Washington đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mong manh vào đầu tháng Tư sau hơn một tháng giao tranh ác liệt do cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Cộng hòa Hồi giáo gây ra. Kể từ đó, Iran và Mỹ đã liên lạc trực tiếp và gián tiếp, đàm phán một bản ghi nhớ dự kiến sẽ gia hạn thỏa thuận ngừng bắn thêm 60 ngày và khởi động lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.
Trong tuần qua, hai bên đã liên tục đụng độ quân sự, đổ lỗi cho nhau về các sự cố. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) hôm thứ Hai cho biết họ đã tiến hành "các cuộc tấn công có tính toán và chủ đích" vào thứ Bảy và Chủ nhật để đáp trả "các hành động gây hấn của Iran, bao gồm cả việc bắn hạ máy bay không người lái MQ-1 của Mỹ đang hoạt động trên vùng biển quốc tế".
Iran cho biết máy bay không người lái này đã vi phạm không phận của họ, trong khi các cuộc tấn công đã dẫn đến các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào một căn cứ không quân trong khu vực do lực lượng Mỹ sử dụng.